Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang

04/11/2023 15:58

Mặc dù cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đưa vào khai thác hơn 6 tháng nhưng khu tái định cư Gia Ray dành cho người dân bị thu hồi đất phục vụ dự án tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vẫn chưa xây xong.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 1

Sau gần 40 tháng bàn giao toàn bộ đất đai, nhà cửa, ruộng vườn để chủ đầu tư có mặt bằng thực hiện thi công dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đến nay hàng loạt hộ dân thuộc diện được cấp đất tái định cư ở các xã như: Suốt Cát, Xuân Tâm, Xuân Hiệp..., huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang trong tình cảnh đi ở trọ.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 2

Ghi nhận đầu tháng 11, dự án khu tái định cư Gia Ray phục vụ nhu cầu nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được xây dựng tại khu phố 8, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vẫn còn ngổn ngang. Dù dự án cao tốc đã đi vào hoạt động hơn 6 tháng nhưng người dân nhường đất xây cao tốc vẫn chưa được cấp đất ở khu tái định cư để xây nhà, ổn định cuộc sống.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 3

Dự án có tổng diện tích hơn 9,46ha, bao gồm diện tích đất ở, đường giao thông, vỉa hè, khu xử lý nước thải và các hạ tầng kỹ thuật khác với tổng kinh phí thực hiện hơn 270 tỷ đồng. Theo thiết kế, khu tái định cư thị trấn Gia Ray bố trí 368 lô tái định cư, diện tích lô chính là 200m2, lô phụ là 80m2. Dự án bố trí cho khoảng 175 hộ dân nhường đất dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và 50 hộ dân tái định cư tại chỗ.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 4

Hiện nhiều hạng mục thi công vẫn còn khá ngổn ngang, lộn xộn, các gói thầu đều còn dang dở dù nhu cầu ổn định nhà ở cho người dân đang rất cấp thiết. Nhiều hạng mục công trình, trang thiết bị, máy móc, nhân công tại công trường trong tình trạng "án binh bất động".

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 5

Theo người dân sống cạnh khu tái định cư Gia Ray, nhiều tháng qua đơn vị thi công chỉ làm việc cầm chừng, chỉ có vài công nhân làm việc do mặt bằng của khu tái định cư vẫn chưa được bàn giao 100%. Hiện vẫn còn nhiều hộ gia đình vẫn còn sống, đi lại trong công trường xây dựng nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây dựng khu tái định cư.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 6

Xe lu bánh thép, xe lu lốp hơi để ngỗn ngang trên công trường từ nhiều tháng nay không sử dụng. Nhiều xe để thời gian dài không dùng khiến cỏ dại mọc um tùm, hoen gỉ.

Anh T., một công nhân đang trực tại công trường cho biết, nhiều tháng nay công nhân ở công trình không có việc làm nên được luân chuyển đi làm dự án khác. Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Hiện vẫn còn nhiều nhà dân vẫn còn ở trong công trường, chưa chịu di dời.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 7

Trên các đường nội bộ, nhiều xe cơ giới, thiết bị phục vụ thi công của nhà thầu để ngổn ngang, hoen gỉ nhiều tháng nay. Nhiều hạng mục cống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống điện chiếu sáng, sắt, thép công trình không được rào chắn cẩn thận tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân, đặc biệt là trẻ em vẫn sống trong công trường.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 8

Hệ thống cống thoát nước thải, nước mưa vẫn còn dang dở trong công trường. Đơn vị thi công đã dùng dây rào chắn nhưng rất sơ sài, nguy hiểm.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 9

Các tuyến đường dân sinh trong khu tái định cư vẫn được người dân sử dụng lưu thông hàng ngày. Hiện có 7 hộ dân trong diện tích công trường dự án chưa chấp nhận di dời do còn  vướng mắc trong chính sách bồi thường, tái định cư.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 10

Công trình xây dựng nhiều hố sâu, cống nước không có nắp rất nguy hiểm nên đơn vị thi công cắm biển cảnh báo nguy hiểm khắp công trình. Dù thi công cầm chừng nhiều tháng nay nhưng đơn vị thi công vẫn bố trí nhân lực túc trực thường xuyên tại khu tái định cư.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 11

Nhiều cống nước bê tông cỡ lớn để dọc hai bên đường dân sinh trong khu tái định. Nhiều hạng mục thi công dở dang do vướng mặt bằng nhưng không có biển báo nguy hiểm.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 12

Ông Trần Bước (khu phố 8, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) cho biết gia đình ông chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của huyện Xuân Lộc nên chưa di dời. Ông Bước thuộc diện tái định cư tại chỗ, được UBND huyện Xuân Lộc bố trí một lô chính tại khu tái định cư Gia Ray. Tuy nhiên ông đang kiến nghị được hỗ trợ thêm một lô phụ cho gia đình các con, vì họ đã lập gia đình từ nhiều năm nay.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang - 13

Ông Lê Khắc Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết dự án vẫn còn 10 hộ dân chưa chịu bàn giao đất. Cơ quan chức năng đã vận động được 7 hộ dân đồng ý di dời trong tháng 11. Còn 3 hộ dân, UBND huyện đang làm thủ tục để cưỡng chế nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đúng tiến độ. Huyện tiếp tục chủ động tháo gỡ các vấn đề liên quan khác để đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện thực tế tại địa phương.

Dự kiến cuối năm nay khu tái định cư sẽ hoàn thiện hạ tầng, thủ tục định giá đất, tiến hành cho các hộ dân bốc thăm nhận nền, xây nhà. Trong thời gian này huyện có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người dân với số tiền 3 triệu đồng/hộ/tháng.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khởi công tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng vừa khai thác từ 29/4. Tuyến cao tốc có điểm đầu nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại huyện Hàm Thuận Nam và điểm cuối ở nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Vận tốc thiết kế của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tối đa 120 km/h và tối thiểu 60 km/h.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn ngỗn ngang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO