Không phận gần thành phố lớn thứ hai của Nga bị đóng vì 'UFO'

01/03/2023 08:41

Truyền thông Nga đưa tin không phận gần St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, đã bị đóng vào sáng 28/2.

RT cho hay, nguyên nhân là do sự xuất hiện của một vật thể bay không xác định (UFO) trong khu vực.

Chính quyền thành phố St. Petersburg xác nhận sân bay quốc tế Pulkovo cũng đã dừng tiếp nhận các chuyến bay nội địa. Tuy nhiên, lý do cho quyết định này không được công bố.

Sân bay quốc tế Pulkovo tại St. Petersburg. Ảnh: Sputnik

Ban quản lý sân bay Pulkovo cho hay, các chuyến bay sẽ bị hoãn ít nhất cho đến trưa (theo giờ địa phương). Còn hiện tại, khu vực sân bay và tất cả các dịch vụ khác đã hoạt động trở lại như bình thường.

Theo hãng tin Baza, các máy bay chiến đấu đã xuất hiện trên bầu trời khi kế hoạch Kover đã được kích hoạt ở St. Petersburg. Kế hoạch này được triển khai trong trường hợp một máy bay hoặc UFO xâm nhập bất hợp pháp vào không phận của Nga.

Tờ báo địa phương Fontanka cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo cho ban quản lý sân bay Pulkovo rằng một vật thể bay không xác định đã được phát hiện cách St. Petersburg từ 160 – 200km. Theo quy định, sân bay phải ngừng tiếp nhận các chuyến bay trong trường hợp xảy ra sự việc như trên.

Minh Thu

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Không phận gần thành phố lớn thứ hai của Nga bị đóng vì 'UFO'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO