Chuyên gia y tế cho rằng nếu căn bệnh viêm gan bí ẩn có nguyên nhân từ virus Adeno, chúng ta sẽ không thể làm gì nhiều để ngăn chặn sự lây nhiễm.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có lần đầu báo cáo về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em xuất hiện ở một số nước ngày 23/4 vừa qua. Tính đến ngày 3/5, 228 trường hợp trẻ đã được ghi nhận bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở 20 quốc gia. 4 trẻ trong số này thậm chí đã tử vong.
Tại Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, mới đây cũng đã có văn bản về việc tăng cường giám sát căn bệnh này
Về vấn đề trên, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng với những giả thiết hiện tại, chúng ta nên cẩn trọng nhưng cần tránh quá lo lắng.
Bản chất
Theo bác sĩ Khanh, xét về nguồn gốc, các bệnh lý viêm gan được chia thành 2 nhóm gồm virus ái gan và virus không ái gan.
“Những virus ái gan sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ nhanh chóng di chuyển tới gan và gây viêm gan. Trong khi đó, những virus không ái gan không tấn công gan và chỉ tình cờ vào gan ở một số trường hợp”, vị chuyên gia giải thích.
Các loại virus ái gan được đặt tên theo thứ tự bảng chữ cái gồm A, B, C, D, E,... Trong đó, một số loại lây qua đường máu là B, C. Virus viêm gan A lây nhiễm qua đường tiêu hóa (ăn uống). Mặt khác, một số nhóm virus lây qua đường hô hấp.
Đặc điểm của những virus lây qua đường máu là khả năng gây viêm gan rất cao. Ngược lại, nhóm virus lây qua đường tiêu hóa lại chỉ gây biểu hiện ban đầu là tiêu chảy, nôn, đau bụng. Tỷ lệ những trường hợp tiêu chảy nhưng không có viêm gan cũng rất cao. Điều này tương tự với những virus lây qua đường hô hấp.
Trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, 4 trẻ tử vong. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ.
Nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu chỉ xuất hiện trong 3-42 ngày sau tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca, nên thời điểm này người dân không cần xét nghiệm đông máu
Bệnh viện Ung bướu TPHCM mỗi năm tiếp nhận xạ trị 180.000 người và hoá trị 300.000 trường hợp. Bệnh nhân chủ yếu phát hiện bệnh muộn (giai đoạn 3-4) chiếm 50-80%.
TPHCM - Ngày 9.5, sau khi 21 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm đến Trạm Y tế của Trung tâm Quản lý Ký túc xá, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp tục điều trị, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, căng tin nơi xảy ra vụ việc đã ngưng hoạt động và đang bị kiểm tra.
Một bệnh nhân nữ đã gửi đơn khiếu nại đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vì kết quả siêu âm u nang buồng trứng phải, nhưng bệnh viện lại phẫu thuật buồng trứng trái.
Từ cậu bé mặc áo rách, đi chân đất, sống trong nhà đất, Mativado được ăn mặc đủ đầy, đưa đi du lịch khắp Việt Nam, gặp gỡ người nổi tiếng. Cuộc đời cậu bé sang trang khi gắn với cái tên Lôi Con.
Nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu chỉ xuất hiện trong 3-42 ngày sau tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca, nên thời điểm này người dân không cần xét nghiệm đông máu
Đại sứ Marc Knapper bày tỏ sự xúc động khi được thay mặt chính phủ Mỹ trao trả các kỷ vật chiến tranh cho các thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh Việt Nam.
Vinicius tiến gần hơn tới danh hiệu Quả bóng vàng khi Real Madrid đang hướng về chiếc Cúp C1 thứ 15 trong lịch sử, sau màn ngược dòng trước Bayern Munich,..
Nếu chỉ lơ là thiếu tập trung tài xế có thể gây tai nạn chết người. Do đó, để được cấp bằng lái ô tô, học viên phải trải qua môn học đạo đức và văn hoá giao thông.
Tiềm năng và lợi thế sầu riêng của Việt Nam luôn được đối tác đánh giá cao. Tuy nhiên, tại Hội nghị sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững do Cục Bảo vệ thực vật– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại TP.HCM, nhiều ý kiến cho rằng cần nhìn thẳng vào sự thật khi liên tục phát hiện nhiều sai sót trong quá trình sản xuất, đóng gói xuất khẩu mặt hàng này.
Nhận được tin nhắn Facebook giả mạo con gái đang làm việc tại CHLB Đức nhờ chuyển 90 triệu đồng vào một tài khoản lạ, ông B.NH. ở Hà Tĩnh đã không nghi ngờ rồi đi đến ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.
Việc rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là yếu tố làm gia tăng áp lực lên mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước, tạo sức ép lên lạm phát.