Không còn rào cản, ASEAN trên đà phục hồi ngành du lịch

Thủy Tiên| 10/07/2022 22:07

Đến nay, các nước ASEAN dần loại bỏ hầu hết các quy định phòng chống dịch Covid-19 nhằm thúc đẩy ngành du lịch phục hồi.

ASEAN trên đà phục hồi ngành du lịch
Chính phủ Thái Lan kỳ vọng ngành du lịch sẽ thúc đẩy nền kinh tế nước này. (Nguồn: Getty)

Hầu hết các quốc gia ASEAN đã tái khởi động thị trường du lịch, với việc Thái Lan loại bỏ yêu cầu nhập cảnh cuối cùng liên quan đến Covid-19 kể từ ngày 1/7. Ngành du lịch đang được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của các quốc gia Đông Nam Á.

Quy định phòng chống dịch đồng loạt được dỡ bỏ

Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Chính phủ nước này đã quyết định bỏ yêu cầu đăng ký trực tuyến cho những người nhập cảnh vào đất nước này thông qua hệ thống Thẻ thông hành Thái Lan (Thailand Pass).

Điều này có nghĩa là các rào cản nhập cảnh của Thái Lan được dỡ bỏ ngay trước mùa Hè - mùa du lịch cao điểm đối với du khách Ấn Độ và Trung Đông, lượng khách mà chính phủ nước này hy vọng sẽ bù đắp cho sự sụt giảm số lượng và sức chi của du khách Trung Quốc.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng ngành du lịch sẽ thúc đẩy nền kinh tế nước này khi các dấu hiệu lạm phát đình trệ ở Mỹ và châu Âu làm lu mờ triển vọng đối với các mặt hàng xuất khẩu giá trị cao của quốc gia này. Ngay cả trong thời kỳ đại dịch, ngành du lịch đã đóng góp 12% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan.

Chính quyền Thái Lan cũng đang nới lỏng các quy định phòng chống Covid-19 trong nước. Cụ thể là, không yêu cầu đeo khẩu trang ngoài trời và các khách sạn sẽ có thể phục vụ đồ uống có cồn trước 5 giờ chiều; thời gian đóng cửa sẽ được kéo dài đến 2h sáng đối với các địa điểm vui chơi giải trí....

Tuy nhiên, khẩu trang vẫn sẽ được yêu cầu đối với nhân viên phục vụ và tất cả mọi người tham dự các sự kiện có hơn 2.000 người.

Với việc loại bỏ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Du lịch Phiphat Ratchakitprakarn dự kiến lượng du khách hàng ngày sẽ tăng lên 25.000 - 30.000 người, tổng cộng từ 7,5 triệu - 10 triệu lượt khách vào cuối năm nay.

Du lịch là một nguồn thu và ngành tạo công ăn việc làm chính ở Đông Nam Á, với hơn 140 triệu du khách (chiếm khoảng 10% tổng số khách du lịch trên thế giới) đến khu vực này vào năm 2019. Do đó, các quốc gia ASEAN đang gấp rút hồi phục nhằm khuyến khích, thu hút du khách.

Kể từ tháng 4, một số quốc gia Đông Nam Á bắt đầu chào đón khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ mà không yêu cầu kiểm dịch hoặc xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi khởi hành. Hầu hết các địa điểm du lịch trong khu vực đã bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ngoài trời.

Tại Việt Nam, mặc dù chính phủ chưa chính thức dỡ bỏ quy định nhưng nhiều người đã không còn đeo khẩu trang.

Indonesia cũng tuyên bố hồi đầu tháng 6 rằng họ sẽ không còn yêu cầu khách du lịch phải có bảo hiểm y tế như một điều kiện nhập cảnh. Vào tháng 5, chính phủ nước này đã loại bỏ yêu cầu du khách phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính. Mặt khác, khách du lịch nước ngoài vẫn phải tải xuống ứng dụng theo dõi PeduliLindungi để vào các cơ sở như trung tâm mua sắm.

ASEAN trên đà phục hồi ngành du lịch
Angkor Wat (Campuchia) đón hơn 45.000 khách du lịch nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 5 vừa qua. (Nguồn: AFP)

Kỳ vọng sự "bùng nổ"

Bộ trưởng Du lịch Indonesia Sandiaga Uno dự báo lượng khách du lịch tới nước này sẽ đạt đỉnh vào tháng 7 và tháng 8 năm nay.

Năm nay, Indonesia hy vọng sẽ thu hút khoảng 1,8 triệu đến 3,6 triệu khách du lịch nước ngoài. Phần lớn lượng khách dự kiến đến từ Australia, Singapore và Malaysia.

Ông Uno hy vọng rằng "một khi đại dịch được kiểm soát, số lượng các chuyến bay đến Indonesia, đặc biệt là Bali, sẽ tăng lên. Chúng tôi lạc quan rằng mục tiêu của các hoạt động du lịch sẽ đạt được trong năm nay".

Năm 2021, Indonesia đã thu hút 1,56 triệu du khách nước ngoài, giảm đáng kể so với con số 4,02 triệu lượt khách năm 2020.

Năm nay, ngành du lịch nước này đã xuất hiện những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Trong tháng 4, quốc gia vạn đảo đón hơn 11.000 du khách nước ngoài, tăng gấp 5 lần so với năm trước.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn từ các tài liệu chính thức cho biết quần thể di tích đền cổ Angkor Wat của Campuchia được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới, đã đón hơn 45.000 khách du lịch nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 5 vừa qua, tăng 859% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 11 năm ngoái, Campuchia đã mở cửa trở lại biên giới cho du khách tiêm phòng đầy đủ với hy vọng phục hồi nền kinh tế.

Mặc dù vậy, một số quốc gia trong khu vực này vẫn còn một số hạn chế nhằm phòng chống dịch, ví dụ như ở Philippines, nơi du lịch chiếm 1/5 GDP trước đại dịch, du khách trong nước vẫn phải đăng ký trực tuyến với Cục Kiểm dịch của nước này, tương tự như Thailand Pass.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Không còn rào cản, ASEAN trên đà phục hồi ngành du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO