Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi

17/06/2022 18:40

Trước ngày thi vào 10 THPT, các sĩ tử tại Hà Nội đã tìm tới Văn Miếu - Quốc Tử giám để dâng hương cầu mong thuận lợi, may mắn. Cảnh sĩ tử trèo rào cấm vào xoa đầu rùa lấy may gần như không còn.

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 1

Trước kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội và kỳ thi Đại học sắp tới, đông đảo học sinh đã tìm tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương, đi lễ cầu may, thuận lợi trong ngày thi chính thức.

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 2
Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 3

Nhiều phụ huynh mang theo lỉnh kỉnh đồ lễ, dẫn theo con em tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám với mong muốn cầu mong sự may mắn, giải tỏa áp lực cho con trước kỳ thi quan trọng.

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 4

Khu vực bia đá Tiến sĩ không còn cảnh tượng sĩ tử vượt rào vào xoa đầu rùa "tìm may mắn" như một số năm trước đó.

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 5
Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 6

Các sĩ tử đem theo đồ lễ thực hiện dâng hương bên ngoài điện Đại thành.

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 7
Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 8
Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 9

Phía bên trong điện Đại thành tập trung đông đảo các em học sinh, trên tay cầm tờ văn khấn cầu may. Trong văn khấn thường ghi tên tuổi, địa chỉ, trường học, nguyện vọng, phòng thi và số báo danh,...

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 10

Khu vực bàn dâng lễ chật kín đồ lễ, thường là những chữ Nôm, chữ Hán như Thành, Đạt, Bình An, Thành Công, Đăng Khoa, Hiếu Học... các sĩ tử xin trước đó.

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 11

Em Lê Gia Bảo (học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương) cho biết, sáng mai em sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10 quan trọng, vì vậy trước ngày thi em cùng mẹ tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương cầu mong mình sẽ có được tâm lý vững để hoàn thành bài thi tốt nhất. Em đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi này và mục tiêu của em là thi đỗ vào trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình).

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 12

Các thầy đồ tại Văn Miếu trong thời gian này cũng đắt khách khi nhiều sĩ tử tìm tới xin chữ cầu mong những điều may mắn, đỗ đạt.

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 13

Nguyễn Thảo Linh, học sinh trường THCS Đại Kim cùng bà đã tới Văn Miếu xin chữ cho cá nhân và anh chị em trong họ sẽ tham gia các kỳ thi sắp tới. Riêng Linh đã xin chữ "Đăng Khoa" với hi vọng mình sẽ có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi - 14

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm nay diễn ra trong hai ngày 18-19/6 với ba môn thi là Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Trong buổi sáng hôm nay, các thí sinh đã hoàn tất việc làm thủ tục dự thi, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Không còn cảnh sĩ tử trèo rào xoa đầu rùa ở Văn Miếu trước mỗi kỳ thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO