Khởi tố 6 bị can trồng mua bán cần sa trái phép

25/05/2022 13:37

Ngày 25/5, Công an huyện krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can về các hành vi trồng trái phép cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Thanh Duy bị Công an bắt giữ
Đối tượng Nguyễn Thanh Duy bị Công an bắt giữ

Theo đó, ngày 9/5, Công an huyện Krông Búk bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Duy (SN 1970), trú buôn Ea Kăp, xã Ea Sin, huyện Krông Búk và Nguyễn Văn Quốc (SN 1986), trú xã Hòa Thuận, Tp. Buôn Ma Thuột trồng, mua bán cần sa trái phép tại buôn Ea Kăp. Với số lượng 1.600 cây và 3,6 kg hoa cần sa tang vật thu giữ, cơ quan Công an xác nhận đây là vụ trồng cây cần sa lớn nhất trên địa bàn huyện từ trước đến nay.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện Krông Búk làm rõ đường dây cung cấp hạt giống, trồng, mua bán trái phép cần sa và bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Phan Văn Quý (SN 1990) trú buôn Ea Kăp; Trần Hữu Phước (SN 1979), Nguyễn Hữu Chỉnh (SN 1987) và Nguyễn Đặng Quang Vinh (SN 1994), cùng trú xã Hòa Thuận, Tp.Buôn Ma Thuột.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Trần Hữu Phước mua hạt giống cần sa giao cho người khác trồng sau đó thu mua lại hoa cần sa để bán kiếm lời. Đầu năm 2022, Phước mua hạt giống cây cần sa và giao cho Quốc tìm người trồng. Quốc thỏa thuận với Quý, Duy về việc trồng cây cần sa và hứa sẽ bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Quý và Duy đồng ý nhận hạt giống mang về trồng trong vườn nhà tại buôn Ea Kăp. Khi có sản phẩm, Quốc báo lại cho Phước tìm người mua. Sau đó, Phước thỏa thuận bán cần sa cho Chỉnh. Còn Chỉnh thuê Vinh đi lấy cần sa về để giao cho mình.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 6 bị can trồng mua bán cần sa trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO