Khởi tố 5 đối tượng trộm cây giới hơn 100 năm tuổi ở Hà Tĩnh vận chuyển ra Hoà Bình

07/06/2022 15:09

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng đào trộm cây giới trên 100 năm tuổi tại xã An Hoà Thịnh rồi vận chuyển ra Hoà Bình để tiêu thụ.

Khởi tố 5 đối tượng trộm cây giới hơn 100 năm tuổi ở Hà Tĩnh vận chuyển ra Hoà Bình
Các đối tượng (từ trái qua phải): Bùi Văn Thương, Bùi Văn Mạnh, Bùi Văn Sơn, Phạm Anh Dũng, Bùi Văn Đông tại Công an huyện Hương Sơn.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Bùi Văn Mạnh (SN 1988), Bùi Văn Sơn (1996), Bùi Văn Đông (SN 1996), Bùi Văn Thương (SN 2003, cùng trú tại xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Phạm Anh Dũng (SN 1981, trú tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, do cùng làm nghề buôn bán cây cảnh nên đầu năm 2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Bùi Văn Mạnh quen biết với Phạm Anh Dũng. Sau đó, Mạnh đi vào Hà Tĩnh và được Dũng đưa đi xem cây cảnh, trong đó có 1 cây giới tại địa bàn xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn.

Cây giới này có chiều cao 6m, tán rộng 5m, vanh chỗ thân cây nhỏ nhất là 2,1m. Qua tìm hiểu, Dũng và Mạnh biết được cây giới nói trên thuộc quyền quản lý của địa phương, hơn nữa lại nằm cách xa khu dân cư nên bàn nhau đào trộm.

Nghĩ là làm, Mạnh về quê ở Hòa Bình thuê Bùi Văn Đông, Bùi Văn Sơn và Bùi Văn Thương vào Hương Sơn đào cây, với tiền công 1 triệu đồng/ngày/người.

Chiều ngày 4/3/2022, Mạnh chuẩn bị công cụ gồm cưa tay, xẻng, xà beng, kéo bấm cành, cưa xăng rồi điều khiển xe ô tô bán tải chở theo Đông, Thương và Sơn đi vào Hà Tĩnh để đào trộm cây.

Vào đêm 5/3, rạng sáng 6/3, lợi dụng lúc mất điện, địa hình hoang vắng, xa dân cư, không có người qua lại, Mạnh và Dũng canh gác, còn Đông, Sơn và Thương đào trộm cây. Sau đó, Mạnh thuê xe cẩu của anh Nguyễn Tống Phú (SN 1999, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) chở cây giới nói trên từ Hương Sơn ra Hòa Bình với tiền công 15 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc điều tra, xác minh và trưng cầu Hội đồng định giá tài sản, qua đó xác định cây giới nói trên đã có hơn 100 năm tuổi, trị giá 25 triệu đồng.

Khởi tố 5 đối tượng trộm cây giới hơn 100 năm tuổi ở Hà Tĩnh vận chuyển ra Hoà Bình
Sau khi trở về địa phương, “cụ giới” được giao cho người dân chuyên nghề cây cảnh chăm sóc.

Ngày 30/5/2022, biết không thể trốn tránh pháp luật nên Bùi Văn Mạnh, Bùi Văn Sơn, Bùi Văn Đông, Bùi Văn Thương, Phạm Anh Dũng đến Công an huyện Hương Sơn đầu thú và xin giao nộp vật chứng có liên quan.

Ngày 1/6, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Mạnh, Bùi Văn Sơn, Bùi Văn Đông, Bùi Văn Thương và Phạm Anh Dũng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trần Hoàn

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 5 đối tượng trộm cây giới hơn 100 năm tuổi ở Hà Tĩnh vận chuyển ra Hoà Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO