Khởi tố 2 kẻ chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông

27/02/2024 19:56

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố 2 tài xế trong hai vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Công an huyện Hữu Lũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Ngô Văn Linh (SN 1998, trú tại thôn Chín Tư Chín Sáu, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Giang (SN 1974, trú tại khu phố Bất Phí, phường Nhân Hòa, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Giang (bên trái) và Ngô Văn Linh tại cơ quan công an.
Nguyễn Văn Giang (bên trái) và Ngô Văn Linh tại cơ quan công an.

Khoảng 12h20 ngày 24/2, tại Km93+160 Quốc lộ 1A, tài xế Ngô Văn Linh không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn mà bỏ chạy và đâm vào tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tùng Diễn (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn) làm một chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương.

Sau va chạm, Linh tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Đến 20h20 cùng ngày, Công an huyện Hữu Lũng bắt giữ được Ngô Văn Linh. Tài xế này có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Lái xe khách cố tình trốn tránh, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác (hình ảnh cắt từ video của lực lượng chức năng)
 Lái xe khách cố tình trốn tránh, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác (hình ảnh cắt từ video của lực lượng chức năng)

Khoảng 13h ngày 25/2, cũng trên tuyến Quốc lộ 1A, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tùng Diễn phát hiện ô tô khách chạy hướng Lạng Sơn – Hà Nội do Nguyễn Văn Giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lạng lách, đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Giang còn nhiều lần lái ô tô đâm vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát khiến xe hư hỏng.

Lực lượng chức năng đã buộc ô tô chở khách trên phải dừng lưu thông. Kết quả kiểm tra xác định, ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có camera giám sát hành trình, chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển.

Công an huyện Hữu Lũng quyết định điều tra 2 vụ trên theo thủ tục rút gọn. Các cơ quan tố tụng thống nhất đưa các vụ án vào diện án điểm, khẩn trương làm rõ và đưa ra xét xử lưu động trong thời gian sớm nhất để tuyên truyền trong Nhân dân, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Văn Chương
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 2 kẻ chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO