Khởi công dự án đường dây 500kV đầu tiên đưa điện gió từ Lào về Việt Nam

Công Bính| 30/09/2023 14:00

Ngày 30/9, tại huyện Nam Giang, Quảng Nam, dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ chính thức khởi công.

Đây là dự án đường dây 500kV đầu tiên đưa điện gió từ Lào về Việt Nam; thực hiện cam kết song phương về quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào trong lĩnh vực phát triển hệ thống năng lượng.

Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên lãnh thổ Việt Nam dài gần 45km, nối từ cụm Nhà máy điện gió Monsoon (Lào) đến trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ. Tổng vốn đầu tư dự án 1.100 tỷ đồng.

Khởi công dự án đường dây 500kV đầu tiên đưa điện gió từ Lào về Việt Nam - 1

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án (Ảnh: Bình An).

Công trình đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ có khả năng truyền tải công suất tối đa lên tới khoảng 2.500MW, góp phần nâng cao khả năng vận hành của hệ thống điện quốc gia thông qua nhập khẩu điện từ phía Lào.

Khi đưa vào vận hành, đường dây sẽ nhận điện nhập khẩu từ các nguồn điện gió từ nước bạn Lào với công suất 600MW, sản lượng điện dự kiến bình quân hàng năm khoảng 1,7 tỷ kWh.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho hay quá trình triển khai dự án, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc giải phóng và bàn giao mặt bằng.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng thi công các vị trí móng trụ không vướng rừng tự nhiên, đối với các vị trí móng trụ vướng rừng tự nhiên sẽ hoàn thành thủ tục bàn giao đầu tháng 10 tới.

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 4/2024.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khởi công dự án đường dây 500kV đầu tiên đưa điện gió từ Lào về Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO