Khoảnh khắc sự cố khiến phi công bay dù lượn ở Kon Tum tử vong

Phạm Hoàng| 24/03/2024 19:39

Theo Ban tổ chức, khi cách mặt đất khoảng 20m, chiếc dù của vận động viên bị lỗi, đột ngột xoắn lại khiến người này rơi xuống đất, chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Chiều 24/3, Ban tổ chức giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" thông tin về nguyên nhân khiến một trong khi tham gia giải đã bị rơi từ độ cao gần 20m, tử vong.

Theo Ban tổ chức, bắt đầu vào ngày thi đấu môn dù lượn thứ 2, vận động viên N.A.T. (39 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội) chuẩn bị hạ cánh xuống khu đất trống để kết thúc phần thi.

Khoảnh khắc sự cố khiến phi công bay dù lượn ở Kon Tum tử vong (Video: Người dân cung cấp).

Tuy nhiên, khi cách mặt đất khoảng 20m, chiếc dù của vận động viên N.A.T. bị lỗi, đột ngột xoắn lại khiến người này rơi xuống đất, chấn thương nặng.

Vận động viên T. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu. Do vết thương quá nặng, vận động viên T. đã tử vong.

Khoảnh khắc sự cố khiến phi công bay dù lượn ở Kon Tum tử vong - 1

Khoảnh khắc vận động viên dù lượn bị rơi khi đang hạ cánh (Ảnh cắt từ clip).

Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" được tổ chức tại di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (thuộc địa phận xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, Kon Tum), từ ngày 22 đến 24/3.

Sự kiện do UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức, theo đề án khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hoạt động quy tụ 127 vận động viên tham dự, trong đó có 41 vận động viên đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... Các vận động viên tham gia tranh tài tại hai hạng mục là hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khoảnh khắc sự cố khiến phi công bay dù lượn ở Kon Tum tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO