Khó thu hồi đất giao cho người nghèo 'nhầm' qua nhà cán bộ

23/12/2020 21:48

Đã hơn 8 năm kể từ khi Thanh tra Chính phủ có kết luận và yêu cầu tỉnh Đắk Lắk thu hồi đất rừng giao khoán sai đối tượng. Tuy nhiên, đến nay còn trên 200 ha đất giao cho cán bộ vẫn chưa thể thu hồi.

Chiều 23/12, ông Trần Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, việc thu hồi đất rừng giao khoán sai đối tượng gặp không ít khó khăn.

Khó thu hồi đất giao cho người nghèo nhầm qua nhà cán bộ - 1

Một phần diện tích đất rừng giao khoán sai cho cán bộ tại Krông Năng chưa thể thu hồi (ảnh CTV)

"Huyện đang cho các phòng ban chuyên môn kiểm tra lại thông tin để cung cấp báo chí cụ thể. Mỗi trường hợp cụ thể có phương án riêng trong việc thu hồi", ông Châu cho hay.

Theo đó, Kết luận số 1600, ngày 22/6/2012 của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ Công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng của chính quyền cấp cơ sở và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Krông Năng thể hiện sự bất cập, buông lỏng, yếu kém trong thời gian dài.

Trong đó, Ban quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng đã giao khoán diện tích 1.550ha rừng thì có 874,9ha rừng giao không không đúng đối tượng.

Theo quy định, đối tượng được nhận khoán phải là hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp… ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Tuy nhiên, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng giao khoán cho đối tượng là cán bộ, người nhà cán bộ trong huyện.

Cụ thể, đã giao sai 6 nhóm hộ, gồm: Nhóm hộ bà Mai Thị Hải Yến (vợ ông Phạm Minh Sơn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Năng) trên 143ha; nhóm hộ ông Trương Công Đản (nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Năng) trên 62ha; nhóm hộ bà Triệu Thị Hồng (vợ ông Nguyễn Kim Liên, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Klông) trên 80ha; nhóm hộ là xã viên Hợp tác xã Hợp Tiến (gồm 41 hộ dân xã Ea Tam và Ea Puk) trên 525ha; nhóm hộ ông Nguyễn Minh Trình và nhóm hộ ông Nguyễn Đình Chương (cán bộ Chi cục Thuế huyện Krông Năng) trên 63ha.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thu hồi 874,9ha rừng giao khoán không đúng đối tượng.

Tuy nhiên, sau 8 năm huyện Krông Năng mới thu hồi được trên 655ha, còn lại trên 218ha chưa thu hồi được. Trong đó, nhóm hộ Hợp tác xã Hợp Tiến đã thanh lý toàn bộ, còn lại diện tích đất của 5 nhóm hộ là người nhà các cán bộ huyện vẫn chưa chịu thanh lý.

Thúy Diễm

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khó thu hồi đất giao cho người nghèo 'nhầm' qua nhà cán bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO