Kho tên lửa của Mỹ 'sắp cạn' vì chuyển cho Ukraine ngăn đòn tấn công từ Nga

30/03/2022 09:57

Mỹ có kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa Javelin và Stinger để lấp khoảng trống trong kho lưu trữ sau khi chuyển giao cho Ukraine để chống lại Nga.

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để bổ sung cho kho lưu trữ đang bị rút dần do hỗ trợ vũ khí cho Ukraine chiến đấu chống lại quân đội Nga.

Theo CNN, bản danh sách hỗ trợ quân sự gần đây mà Ukraine đề xuất bao gồm mong muốn có 500 tên lửa chống tăng Javelin và 500 tên lửa phòng không Stinger được Mỹ chuyển giao mỗi ngày.

Kho tên lửa của Mỹ 'sắp cạn' vì chuyển cho Ukraine ngăn đòn tấn công từ Nga
Tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ được cung ứng cho Ukraine để chống lại đòn tấn công từ Nga. (Ảnh minh họa)

Tính tới ngày 7/3, sau chưa đầy 2 tuần Nga tấn công quân sự Ukraine, Mỹ và các nước thành viên NATO đã gửi khoảng 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa phòng không cho Ukraine. Kể từ đó, dòng chảy tên lửa liên tục đổ về Ukraine, nhưng con số cụ thể không được công khai bất chấp Nga đe dọa tấn công các tàu chở vũ khí tiếp tế cho quân đội Ukraine.

Theo thông báo gần nhất là vào ngày 16/3, Nhà Trắng cho biết gói hỗ trợ 800 triệu USD cho Ukraine bao gồm chuyển giao thêm 800 tên lửa phòng không Stinger và 2.000 tên lửa chống tăng Javelin.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jessica Maxwell, trước đây dây chuyền sản xuất Stinger bị dừng hoạt động nhưng đã được tái nối lại để phục vụ nhu cầu cho đơn hàng ở nước ngoài. Hiện dây chuyền sản xuất vẫn đang duy trì và có thêm các phương án đẩy cao năng lực sản xuất, đồng thời cắt ngắn thời gian giao hàng sau quá trình tham vấn với nhà thầu chính Raytheon.

Hiện tại, thời gian sản xuất một lô tên lửa Stinger là từ 18 – 24 tháng. Ngoài ra, bản hợp đồng sản xuất tên lửa bán cho nước ngoài trị giá 320 triệu USD cũng đã được trao cho tập đoàn Raytheon.

Theo Lầu Năm Góc, hệ thống tên lửa chống tăng Javelin đang trong chế độ sản xuất toàn công suất. Song Lầu Năm Góc cũng đang hướng tới tăng cường năng lực sản xuất Javelin.

Phát ngôn viên tập đoàn Lockheed Martin, đơn vị sản xuất tên lửa Javelin, nhấn mạnh “dây chuyền sản xuất đáp ứng được nhu cầu gia tăng trong tương lai”.

Các tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tính tới năm 2022, mỗi năm hơn 6.000 hệ thống chống tăng Javelin có thể ra đời.

Javelin có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin là tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai có điều khiển hoạt động theo nguyên tắc “bắn và quên”. Nó được đánh giá vượt trội về cơ chế dẫn bắn hơn so với nhiều loại tên lửa bao gồm 9M133 Kornet của Nga.

Tên lửa Javelin được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép hoặc tấn công trực tiếp các tòa nhà, công sự và cả trực thăng. Hầu hết các dòng xe tăng trên thế giới đều không thể sống sót trước đòn tấn công từ trên cao của Javelin.

Một hệ thống Javelin nặng 11,8 kg, dài 1,1 m, đường kính thân 127 mm. Tầm bắn hiệu quả là 75 - 2.500 m và tầm bắn tối đa gần 5.000 m.

Trong khi đó, tên lửa FIM-92 Stinger MANPADS của tập đoàn Raytheon đang phục vụ tại hơn 18 quốc gia và 4 lực lượng vũ trang của Mỹ.

Hệ thống Stinger nặng 15,2 kg. Tên lửa di chuyển với tốc độ 750 m/s và có thể tấn công mục tiêu ở độ cao lên tới 3.500 m trong phạm vi 8.000 m. Tên lửa này có thể tiêu diệt các mục tiêu di chuyển nhanh trên không như máy bay cánh quay và cố định bay ở tầm thấp, tàu cánh quạt và tên lửa hành trình.

CNN đưa tin, theo một quan chức quốc phòng Mỹ, “hàng loạt chuyến bay kéo dài nhiều ngày” sẽ chuyển vũ khí tới Đông Âu trước khi số vũ khí này tiến vào lãnh thổ Ukraine theo các đường biên giới trên đất liền.

Trong danh sách muốn được nhận các loại vũ khí của Mỹ, Ukraine còn đề xuất được trang bị dàn máy bay, trực thăng tấn công và các hệ thống phòng không như S-300.

Hai loại máy bay do Nga sản xuất cũng nằm trong danh sách yêu cầu của Ukraine bao gồm một loại máy bay hỗ trợ tầm gần cho binh sĩ dưới mặt đất. Ukraine đề nghị được nhận 36 chiếc mỗi loại máy bay của Nga.

Theo một số nghị sĩ trong Quốc hội, Mỹ nên chuyển những loại vũ khí Ukraine cần càng nhanh càng tốt.

Cụ thể, Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ ở bang Nevada là bà Jacky Rosen, người từng tới thăm Ba Lan và Đức trong tháng Ba, nhấn mạnh “Người Ukraine cần tất cả sự hỗ trợ để không chỉ sống sót trong chiến tranh, mà còn là giành chiến thắng. Do đó, Mỹ nên cung cấp cho Ukraine tên lửa không đối đất, máy bay không người lái (UAV) và tất cả sự hỗ trợ quân sự”.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kho tên lửa của Mỹ 'sắp cạn' vì chuyển cho Ukraine ngăn đòn tấn công từ Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO