Khám nghiệm hiện trường vụ cháy phát ra nhiều tiếng nổ ở Hà Nội

28/12/2022 12:23

Sáng 28/12, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại cửa hàng sửa xe máy số 176 đường Hoàng Công Chất (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, lực lượng chức năng đi xung quanh căn nhà bị cháy để thu thập các mảnh vỡ, chụp ảnh dấu vết tại hiện trường.

Tại tầng lửng của căn nhà, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều băng giấy màu hồng và đỏ. Tại tầng 1, công an cũng thu nhặt được nhiều cuộn tròn màu đỏ, có hình thù giống pháo nổ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Công tác khám nghiệm được thực hiện kỹ càng
Nhiều dải giấy màu đỏ, hồng được ghi nhận tại gác lửng của căn nhà bị cháy
Nhiều cuộn màu đỏ giống pháo được thu nhặt ở hiện trường

Công tác khám nghiệm được thực hiện kỹ càng dù ngoài trời đang có mưa nặng hạt.

Bên ngoài hiện trường của vụ cháy vẫn ngổn ngang, nhiều mảnh vỡ văng ra từ căn nhà xa hàng chục mét. Cửa kính của nhà liền kề bị vỡ, bung ra khỏi bản lề.

Một người dân sinh sống tại tòa nhà S2, chung cư Goldmark City vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, sức ép từ vụ nổ đã khiến cánh cửa hành lang của căn hộ tầng 2 bị đẩy khỏi khung và rạn vỡ.

"Tiếng nổ đinh tai nhức óc, không tưởng tượng được. Lúc đó, mọi người trong chung cư tôi đều hoảng loạn hết", người đàn ông chia sẻ.

Nhiều mảnh vỡ bị văng ra từ căn nhà bị cháy
Toàn bộ biển quảng cáo của cửa hàng sửa xe bị thổi bay
Tôn trên nóc nhà bị vò thành cuộn

Trước đó, khoảng 19h tối 27/12, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cửa hàng sửa xe máy trên đường Hoàng Công Chất.

Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm và Đội Chữa cháy khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV VietNamNet vào tối cùng ngày, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết, bước đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ tiếng nổ trong vụ cháy do pháo lậu.

"Kết quả cụ thể như thế nào phải chờ lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường", Đại tá Phạm Trung Hiếu nói.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Khám nghiệm hiện trường vụ cháy phát ra nhiều tiếng nổ ở Hà Nội
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO