Khai mạc Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Thu Hương (TTXVN/Vietnam+)| 27/10/2023 21:51

Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 năm 2023 diễn ra từ ngày 27 đến 29/10, được định hướng là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, tổ chức thưởng kỳ 2 năm một lần.

Khai mac Lien hoan phim ngan Thanh pho Ho Chi Minh nam 2023 hinh anh 1Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao hoa cho đại diện giám khảo tại liên hoan. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tối 27/10, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2023 tại Nhà hát Thành phố (Quận 1).

Tại Liên hoan, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố là thị trường lớn về lĩnh vực sản xuất, phát hành phim của cả nước; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Điện ảnh với lực lượng làm phim hùng hậu, đa dạng về thể loại.

Trong đó, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 nhằm tìm kiếm, phát hiện những tài năng điện ảnh, bổ sung lực lượng làm phim trong tương lai, là cơ hội phát triển tài năng, khả năng làm phim, góp phần phát triển nền điện ảnh của cả nước nói chung và Thành phố nói riêng.

Theo ông Dương Anh Đức, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Đề án Phát triển ngành Công nghiệp văn hoá Thành phố đến năm 2030, trong đó xác định ngành Công nghiệp Điện ảnh là ngành trọng tâm.

Liên hoan phim ngắn được xem là bước cơ bản, nền tảng cùng với Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới vào năm 2024 và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025. Đây là các hoạt động liên tiếp, mang tính tổng thể nhằm cụ thể hoá chiến lược phát triển ngành Công nghiệp Điện ảnh của Thành phố.

Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ khi bắt đầu công bố, Liên hoan phim Ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2023 đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà làm phim và công chúng yêu Điện ảnh.

Liên hoan nhận được 96 tác phẩm phim được gửi về dự thi, trong đó có 60 phim truyện, 23 phim tài liệu và 13 phim hoạt hình. Hội đồng Nghệ thuật đã thể hiện tình thần trách nhiệm cao, công tâm trong việc chọn ra các tác phẩm để trao giải.

Bên cạnh đó, Liên hoan còn cho thấy sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức. Ban tổ chức đã kêu gọi các tác giả có phim dự Liên hoan gửi áp phích giới thiệu phim về để triển lãm tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh (số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3); đồng thời vận động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động nhằm tạo thêm sự phong phú, đồng hành với Liên hoan phim.

Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 năm 2023 diễn ra từ ngày 27 đến 29/10, được định hướng là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, tổ chức thưởng kỳ 2 năm một lần nhằm khuyến khích sự sáng tạo, phát huy tiềm lực trong sản xuất phim ngắn; tôn vinh các tác phẩm đặc sắc, giàu giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, tinh nhân văn.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải vàng, 2 giải bạc và 3 khuyến khích cho mỗi thể loại; 8 giải cá nhân kèm theo kỷ niệm chương và chứng nhận.

Các hoạt động chiếu phim dự thi được tổ chức từ ngày 27 đến 30/10 ở 3 địa điểm là Cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng, số 135 Hai Bà Trưng (Quận 1), Nhà Văn hóa Thanh niên và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1). Đêm bế mạc và trao giải Liên hoan diễn ra vào ngày 29/10 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thu Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO