Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng

04/02/2022 18:23

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người dân, du khách kéo nhau đi du lịch và lễ chùa đầu năm rất đông khiến đường xá, bãi biển, khu du lịch đặc kín người. Đặc biệt, các điểm du lịch và khách sạn ở nhiều nơi không còn phòng trống...

Sa Pa (Lào Cai), Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu)… là những điểm du lịch tấp nập du khách trong dịp Tết Nhâm Dần này. Trong đó, có những điểm du lịch do lượng khách đến đông khiến nhều khách sạng hết cả phòng trống.

Tại TP Vũng Tàu, từ trưa mùng 2 Tết Nhâm Dần, lượng xe đổ về thành phố tăng đột biến khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 51 bị ùn ứ. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực trung tâm TP đã dán bảng thông báo hết phòng.

Đại diện Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết: Trong 4 ngày nghỉ Tết (31/1-3/2 nhằm 29/12-3/1 âm lịch), các bãi tắm, khu du lịch ven biển Vũng Tàu đón khoảng 51.500 lượt khách, tăng gấp nhiều lần so với dịp Tết các năm trước. Các bãi giữ xe máy, ô tô thuộc khu vực Bãi Sau dọc theo đường Thùy Vân luôn trong tình trạng chật kín.

Sang mùng 3 Tết, du khách vẫn tiếp tục đổ về du lịch, tắm biển, nghỉ dưỡng đông hơn, dàn trải khắp các trung tâm du lịch toàn tỉnh.

Theo Ban quản lý các KDL huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu), ngay mùng 2 Tết, các resort trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã đông kín khách. Riêng bãi tắm công cộng Hồ Tràm đón hơn 3.000 lượt khách. Dự kiến mùng 3-4 Tết, lượng khách sẽ tăng mạnh, có thể đạt gấp đôi mùng 2 Tết.

Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
Biển Vũng Tàu những ngày đầu năm.

Tương tự, tại TP Đà Lạt, những ngày qua, nhiều tuyến đường quan trọng ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông đã bị kẹt xe nghiêm trọng. Ô tô xếp hàng dài hàng km, xe máy len lỏi trong dòng xe ô tô.

Theo thống kê của Công an TP Đà Lạt, chỉ hai ngày mồng 2 và mồng 3 Tết, lượng du khách đổ lên thành phố này có đăng ký lưu trú đạt khoảng 60.000 người. Đến nay, tổng lượng khách du lịch tới TP Đà Lạt trong những ngày Tết đã đạt vượt xa 80.000 người, cao hơn rất nhiều so với dự kiến trước đó của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
Lượng khách kéo về TP Đà Lạt ngày càng đông đúc, xe ô tô chạy hàng dài trên phố.

Lượng khách du lịch đổ về đông nên các khu du lịch, tiệm cà phê, điểm check-in ở TP Đà Lạt đều đông đúc, tấp nập du khách ra vào. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực trung tâm đã dán bảng thông báo hết phòng.

Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
Nhiều tuyến đường quan trọng ở TP Đà Lạt đã bị kẹt xe nghiêm trọng, đường sá Đà Lạt luôn trong tình trạng quá tải (ảnh: CAND).

Không riêng gì ở Đà Lạt, tại Sa Pa (Lào Cai), một số tuyến đường tại thị xã Sa Pa cũng đã bị ùn tắc cục bộ trong ngày mùng 3 Tết do khi lượng du khách đổ về đông. Thậm chí có một số tuyến đường ùn tắc kéo dài hàng km.

Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
Du khách đổ về Lào Cai du xuân khiến một số đoạn đường tắc cục bộ

Theo thống kê từ Sở VHTTDL Lào Cai, trong 2 ngày 31/1 đến 1/2 (tức ngày 29 và mùng 1 Tết Nguyên đán), tổng lượt khách đến Lào Cai đạt khoảng 10.530 lượt (trong đó Sa Pa 1.773 lượt; thành phố Lào Cai 7.300 lượt; Bắc Hà 2.800 lượt; Bảo Yên 3.000 lượt; Bát Xát 560 lượt).

Tỉ lệ đặt phòng hiện tại ở Sa Pa đã đạt khoảng 80% công suất, trong đó phân khúc cao cấp (từ 3 sao trở lên) đạt trên 90%; phân khúc còn lại đạt khoảng 70-75%.

Bất chấp giá rét, có sương mù và có nơi mưa phùn, lượng khách du lịch tới thị xã Sa Pa từ mồng 2 Tết đã tăng mạnh, công suất phòng ở Sa Pa sẽ đạt trên 90%, nhiều khách sạn kín phòng.

Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
Du khách đổ dồn về Sa Pa trong những ngày đầu năm.

Không kém gì Vũng Tàu, Đà Lạt hay Sa Pa, hiện nay, các resort và khách sạn nổi tiếng ở Phú Quốc (Kiên Giang) đều đạt công suất cho thuê phòng trên 90%.

Tại Vinpearl Safari, du khách phải xếp hàng dài ở check-in vào cổng và chờ đợi xe bus tham quan công viên.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, có 368 chuyến bay đến đảo, tức hơn 52 chuyến/ngày. Sau đó, số lượng chuyến bay vẫn đạt mức cao, đạt khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày, kéo dài đến ngày 13 tháng Giêng.

Một số doanh nghiệp lữ hành cho biết, từ trước Tết đã không thể tìm đủ phòng cho khách đoàn đi du lịch trong những ngày Xuân. Sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các khu du lịch ở phường An Thới, xã Gành Dầu, Cửa Dương, Dương Tơ… của TP Phú Quốc (Kiên Giang) rất đông khách.

Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
Phú Quốc đã nhộn nhịp du khách từ trước Tết Nhâm Dần. Ảnh: AT
Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
Du khách đến cáp treo Hòn Thơm. Ảnh: Việt Tường.

Không riêng gì các khu du lịch, đầu năm lượng người đổ về đền chùa cũng rất đông. Tại chùa Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), những ngày đầu năm mới 2022, chùa Tam Chúc đã có hàng vạn người đỗ về tham quan, đi lễ đầu năm. Riêng ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022, hàng nghìn người đã đổ về Tam Chúc.

Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
Theo đại diện khu du lịch, trong ngày mùng 2 Tết, lượng khách đổ về tham quan thưởng ngoạn chùa Tam Chúc gần 2.000 người, còn ngày 3 Tết khoảng 3.000 người.
Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
Dù thời tiết năm nay rất lạnh, nhưng người dân tới Tam Chúc vẫn rất đông.

PV

Đường phố Hà Nội đông nghịt, người dân xếp hàng mua đồ ăn ngày đầu năm

Đường phố Hà Nội đông nghịt, người dân xếp hàng mua đồ ăn ngày đầu năm

Ngày đầu năm mới mùng Một Tết Nhâm dần 2022, mặc cho cái rét cắt da thấu thịt, người Hà Nội vẫn ùn ùn đổ ra đường mừng đón Xuân mới. Khu vực Bờ Hồ, Hồ Tây và nhiều tuyến phố đông nghịt nguời và xe, đông hơn cả ngày thường.

Bài liên quan
  • Phát triển du lịch địa chất - một hướng đi mới
    Những năm gần đây, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản địa chất cùng với các giá trị di sản khác đã trở thành một xu hướng mới của thế giới về bảo tồn thiên nhiên. Các nhà địa chất Việt Nam cũng đã bắt đầu có các hoạt động điều tra, nghiên cứu di sản địa chất tiến tới thành lập ra các công viên địa chất để thúc đẩy phát triển du lịch địa chất trong tương lai.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO