Kẹt xe kéo dài tại chốt kiểm dịch Bình Phước vì 'lằng nhằng' với tờ khai y tế

Thế Quang| 29/10/2021 18:10

Hàng trăm phương tiện, tài xế phải xếp hàng dài, thậm chí chen chúc tại chốt kiểm soát để lấy được tờ khai y tế khi muốn vào tỉnh Bình Phước.

Chiều 29/10, nhiều người dân phản ánh, gần đây khi gọ di chuyển từ tỉnh Bình Dương lên Bình Phước gặp nhiều rắc rối vì các thủ tục và tờ khai y tế mà chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ tỉnh này yêu cầu.

Video: Kẹt xe kéo dài vì chờ lấy tờ khai y tế ở chốt kiểm dịch tỉnh Bình Phước

Anh Kim Đồng cho biết, sáng 29/10, anh cùng một người bạn chạy ô tô lên Bình Phước để giải quyết một số công việc. Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 13, xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành thì gặp cảnh kẹt xe kéo dài, hàng trăm người đang tập trung, chen chúc để chờ được lấy tờ khai y tế.

Kẹt xe kéo dài tại chốt kiểm dịch Bình Phước vì 'lằng nhằng' với tờ khai y tế - 1

Hàng trăm người xếp hàng dài chờ lấy tờ khai y tế ở chốt kiểm soát dịch cửa ngõ tỉnh Bình Phước.

Theo anh Đồng, để qua được chốt, lực lượng trực chốt kiểm dịch yêu cầu người dân phải khai báo y tế điện tử theo địa chỉ kiemdich.binhphuoc.gov.vn, mặc dù anh cũng như nhiều người khác đã khai báo trên ứng dụng chung và đã quét mã QR.

"Không những vậy, lực lượng tại chốt kiểm dịch còn yêu cầu chúng tôi lấy tờ khai y tế để khai thêm. Việc này khiến nhiều người phải xếp hàng chờ đợi rất lâu, gây nên cảnh kẹt xe kéo dài", anh Đồng bức xúc.

Tương tự, anh Nội phải xếp hàng chờ đợi mất 3 tiếng đồng hồ mới lấy được tờ khai y tế. Anh cho biết, di chuyển từ Bình Dương lên Bình Phước chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ, trong khi đó để làm thủ tục qua chốt kiểm dịch này mất quá nhiều thời gian, công việc bị ảnh hưởng.

"Tôi cũng đi một số tỉnh, thành nhưng không ở đâu kiểm tra hay soát xét rắc rối như ở đây", anh Nội nói.

Kẹt xe kéo dài tại chốt kiểm dịch Bình Phước vì 'lằng nhằng' với tờ khai y tế - 2

Nhiều người ngán ngẩm vì phải chờ đợi quá lâu ở chốt kiểm dịch tỉnh Bình Phước.

Theo ghi nhận, tại chốt kiểm dịch này, hàng trăm ô tô, xe máy bị kẹt nhiều giờ, nhiều tài xế sốt ruột chen chúc chỉ để lấy được tờ khai y tế. Một số người tỏ ra ngán ngẩm vì cách làm "không giống ai" của chốt kiểm dịch tỉnh Bình Phước.

Trước đó, ngày 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ban hành công văn hỏa tốc liên quan đến người từ các địa phương khác trở về.

Theo đó, đối với người đến, về từ địa bàn có dịch cấp độ 1 đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng, liều cuối cùng tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh/có giấy ra viện) không quá 6 tháng phải luôn thực hiện thông điệp 5K.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vaccine phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày đến, về Bình Phước; luôn thực hiện thông điệp 5K.

Đối với người đến, về từ địa bàn có dịch cấp độ 2, cấp độ 3 đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh/có giấy ra viện) không quá 6 tháng phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày đến, về Bình Phước; luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày đến, về Bình Phước.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vaccine phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly y tế tập trung trong 7 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày đến, về Bình Phước.

Đối với người đến, về từ địa bàn có dịch cấp độ 4 hoặc cách ly y tế, vùng phong tỏa, người tiếp xúc gần (F1) đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh/có giấy ra viện) không quá 6 tháng phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly y tế tập trung trong 7 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày đến, về Bình Phước.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vaccine phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly y tế tập trung trong 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày đến, về Bình Phước.

Thế Quang
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kẹt xe kéo dài tại chốt kiểm dịch Bình Phước vì 'lằng nhằng' với tờ khai y tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO