Nếu đầu tư cổ phiếu từ 21 năm trước, bình quân số tiền thu về hiện gấp hơn 19 lần. Con số này đối với kênh bất động sản là 10,6 lần, trái phiếu là 6,6 lần, vàng là 6,1 lần, còn USD chỉ tăng 58%.
Để giúp nhà đầu tư có chiến lược đầu tư hiệu quả trong bối cảnh lạm phát tăng cao, ông Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch Quỹ đầu tư Novaon Capital đưa ra phân tích cho một số kênh đầu tư.
Các chuyên gia kinh tế dự báo, năm 2022, lãi suất duy trì ở mức thấp, thị trường vàng không quá biến động và kênh đầu tư “hút” dòng tiền nhiều nhất vẫn là bất động sản, chứng khoán.
Thời gian qua, trên mạng xã hội cũng như ngoài đời xuất hiện hàng loạt hotboy sang chảnh, đi xe Mercedes cáu cạnh, tiền tiêu cả "quyển". Bộ mặt thật của những hotboy này vừa bị bóc trần...
Xu hướng các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền vào lĩnh vực bất động sản ngày càng nhiều vì đây là kênh đầu tư được cho là an toàn, nhất là giá đất có xu hướng tăng theo thời gian.
Thực tế cho thấy trong thời gian qua khi dịch COVID-19 bùng phát, không chỉ tại Việt Nam mà trên cả thế giới bất động sản vẫn là kênh đầu tư tiềm năng nhất.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thị trường chứng khoán có dấu hiệu 'nóng' và tiềm ẩn rủi ro, còn lãi suất ngân hàng tăng thì gửi tiết kiệm được đánh giá là kênh đầu tư sinh lời và an toàn nhất hiện nay.
Các kênh đầu tư trong tuần vừa qua đều có những biến động không ngừng. Giữa lúc chứng khoán có dấu hiệu hồi phục từ đáy, USD tăng thì giá vàng lại lao dốc.
Tính đến nay, ngân hàng nhà nước đã 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất với mục tiêu kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất. Điều này đã khiến dòng tiền chảy sang các kênh đầu tư sinh lời khác, trong đó có bất động sản.
Dịch Covid-19 gây tác động rất lớn đến nền kinh tế, khiến nhà đầu tư có tâm lý thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Không ít nhà đầu tư đang phân vân hoặc đang tìm kênh đầu tư an toàn hiện nay.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến động mạnh do dịch, nhà đầu tư cần phải xác định chính xác lĩnh vực đầu tư, lựa chọn kênh đầu tư an toàn và hiệu quả.
Trong năm 2019, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua vào 650 tấn vàng, mức cao thứ 2 trong vòng 50 năm qua. Con số này chỉ đứng sau mức mua vào 656 tấn vàng của năm 2018.