Jeonbuk giới thịệu quê hương của môn võ Taekwondo tới du khách TP.HCM

Hữu Long| 16/02/2023 15:54

Nằm ở phía Tây Nam Hàn Quốc, tỉnh Jeonbuk sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nơi còn được biết đến như là cái nôi của môn võ Taekwondo với sân vận động Taekwondo lớn nhất thế giới.

Tối ngày 15/02/2023, tại Khách sạn Hương Sen Q.1 TP. HCM, tỉnh Jeollabuk-do (Jeonbuk) phối hợp cùng công ty Sarang Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu Du lịch tỉnh Jeonllabuk-do.

Jeonbuk giới thịệu quê hương của môn võ Taekwondo tới du khách TP.HCM - 1

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở du lịch TP.HCM, các vị lãnh đạo tỉnh Jeonbuk cùng các đại biểu, khách mời trao đổi bên lề sự kiện.

Đến tham dự chương trình gồm có các đại biểu đến từ Sở Du lịch TP.HCM, Hiệp hội du lịch Hamtrip, Sở LĐTB&XH tỉnh Hậu Giang và hơn 20 công ty du lịch tại TP.HCM cùng các cơ quan báo đài trong nước.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lee Jin Kwan – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Jeollabuk nhận định, TP.HCM được bình chọn là một trong 100 điểm du lịch hàng đầu thế giới năm 2022, là thành phố mà tất cả mọi người trên thế giới đều muốn ghé thăm.

Jeonbuk giới thịệu quê hương của môn võ Taekwondo tới du khách TP.HCM - 2

Ông Lee Jin Kwan – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Jeollabuk

Theo ông Lee Jin Kwan, TP.HCM còn là một điểm đến rất hấp dẫn và thu hút với người dân Hàn Quốc. Số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến tham quan và du lịch tại đây luôn chiếm đa số trong tổng lượng khách du lịch chúng tôi đến Việt Nam.

Còn ở đất nước của chúng tôi, tỉnh Jeollabuk cũng là thành phố có bề dày văn hoá lịch sử. Đặc biệt đây là thành phố lưu giữ di sản thế giới UNESCO với cuốn sách Triều Tiên vương triều thực lục ghi lại lịch sử của vương quốc Joseon từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 19.

Vào tháng 5 và tháng tám năm nay, hai sự kiện trọng tâm sẽ được long trọng tổ chức tại tỉnh Jeollabuk gồm: Đại hội Thể thao Châu Á Thái Bình Dương 2023, nơi quy tụ các vận động viên thể dục thể thao trên toàn thế giới và Lễ hội Hướng đạoo sinh thế giới saemangeum tập trung hơn 50,000 thanh thiếu niên từ 170 quốc gia, Giám đốc Sở du lịch tỉnh Jeollabuk thông tin thêm.

Jeonbuk giới thịệu quê hương của môn võ Taekwondo tới du khách TP.HCM - 3

Bà Đặng Thị Thuỳ Vân – Giám đốc công ty du lịch Sarang Việt Nam.

Giới thiệu điểm đến vô cùng hấp dẫn và kì thú, một nơi du khách có thể đến để “sống chậm”, bà Đặng Thị Thuỳ Vân – Giám đốc công ty du lịch Sarang Việt Nam chia sẻ, Jeollabuk-do nổi tiếng với những nét đẹp truyền thống có thể kể đến như Làng cổ Jeonju với những ngôi nhà Hanok hơn 700 năm tuổi và là cái nôi của môn võ Taekwondo với sân vận động Taekwondo lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Jeonbuk còn là nơi được biết đến với những thắng cảnh thiên nhiên xinh đẹp; đặc biệt là loài hoa anh đào núi Mai mùa xuân, ngọn núi Jirisan hùng vĩ với thác nước mát lạnh vào mùa hè; núi Naejangsan lộng lẫy với lá vàng vào mùa thu, núi Deokyoo phủ đầy tuyết trắng vào mùa đông.

Jeonbuk giới thịệu quê hương của môn võ Taekwondo tới du khách TP.HCM - 4

Ngôi làng cổ thơ mộng Jeonju với những ngôi nhà Hanok hơn 700 năm tuổi.

Về ẩm thực, du khách chắc chắn sẽ hài lòng với những món ngon truyền thống đậm đà bản sắc địa phương như món Bibimbap, thịt nướng, rượu gạo Makgeolli, và đặc biệt là bàn ăn truyền thống Hàn Quốc Hanjeongsik.

Tại thành phố Jeonju của tỉnh Jeollabuk còn được biết đến như thành phố sáng tạo về ẩm thực (bên cạnh các thành phố Popayan của Columbia, Oxelosund của Thuỵ Điển). Nơi đây còn là quê hương của những món ăn mà bất kỳ ai đến Hàn Quốc nhất định phải ăn thử như cơm trộn bibimbap, ẩm thực cung đình, rượu gạo,

Jeonbuk giới thịệu quê hương của môn võ Taekwondo tới du khách TP.HCM - 5

Ông Lee Jae Hoon - Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Theo ông Lee Jae Hoon - Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, được đánh giá là một trong năm thị trường phục hồi nhanh chóng nhất của Du lịch Hàn Quốc, năm 2022 đã có 185,000 lượt khách Việt Nam lựa chọn làm điểm đến sau khi tái khởi động lại du lịch quốc tế. Đây là một con số vô cùng khả quan cho thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam để đạt được lượng khách như trước thời kỳ dịch bệnh.

Jeonbuk giới thịệu quê hương của môn võ Taekwondo tới du khách TP.HCM - 6

Đại diện tỉnh Jeonbuk và hiệp hội du lich Hamtrip ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) tại hội thảo.

Nhân dịp này, nhằm đẩy mạnh quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch đến với Jeonbuk trong thời gian tới, đại diện tỉnh Jeonbuk và hiệp hội du lich Hamtrip đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU). Việc ký kết Biên bản ghi nhớ thể hiện được mức độ quan tâm đến thị trường Việt Nam của tỉnh Jeonbuk và quyết tâm thu hút khách Việt trong tương lai.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Jeonbuk giới thịệu quê hương của môn võ Taekwondo tới du khách TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO