Indonesia đăng cai đối thoại 2+2 với Australia

Việt Hà| 08/09/2021 15:42

Indonesia sẽ đăng cai tổ chức cuộc đối thoại lần thứ 7 giữa các bộ trưởng ngành ngoại giao, quốc phòng của nước này và Australia tại Jakarta vào ngày 9/9.

Indonesia đăng cai đối thoại 2+2 với Australia. (Nguồn: Shutter Stock)
Indonesia-Australia sẽ đối thoại 2+2 vào ngày 9/9. (Nguồn: Shutter Stock)

Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước được gọi là Đối thoại 2+2, thảo luận về các vấn đề chiến lược ở cấp độ song phương, khu vực và toàn cầu.

Diễn đàn cũng được sử dụng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nỗ lực đóng góp vào sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Cuộc họp thường niên trước đó được tổ chức bên lề Diễn đàn Dân chủ Bali lần thứ 12 tại Nusa Dua, Bali vào ngày 6/12/2019.

Tại cuộc họp này, chính phủ Indonesia và Australia tái khẳng định cam kết chống khủng bố trong khu vực, cũng như tăng cường hợp tác gìn giữ hòa bình giữa lực lượng vũ trang hai nước (TNI và ADF).

Hai nước cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Indonesia đăng cai đối thoại 2+2 với Australia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO