Theo tờ New Arab của Qatar ngày 18-4, Mỹ đã chấp thuận để Israel mở chiến dịch ở TP Rafah phía Nam Gaza, để đổi lấy việc nước này không trả đũa Iran mạnh tay.
Cuộc không kích nhằm vào đại sứ quán ở Syria là giới hạn cuối cùng của Iran, những hành động tiếp theo của Israel sẽ tác động trực tiếp đến an ninh toàn cầu.
Việc triển khai chiến đấu cơ phương Tây để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công tên lửa tương tự như với Israel ngày 14/4 sẽ dẫn đến sự "leo thang nguy hiểm", Ngoại trưởng Anh David Cameron nhận định ngày 15/4.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran cho biết, Tehran không có ý định mở rộng các cuộc tấn công Israel nhưng sẵn sàng đáp trả nếu Tel Viv tiếp tục gây hấn.
Binh sĩ Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến vào Bệnh viện Indonesia ở miền bắc Dải Gaza, và tìm thấy một số bằng chứng liên quan tới các con tin bị Hamas giam giữ.
Nhiều người tò mò tự hỏi các tay súng thuộc nhóm Hamas đang ở đâu khi họ hầu như không xuất hiện để cản bước quân đội Israel thực hiện chiến dịch tấn công trên bộ ở Dải Gaza.
Truyền thông Israel đưa tin, quân đội nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng cuộc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza sẽ kéo dài 1 năm.
Ông Eylon Levy, một phát ngôn viên của chính phủ Israel cho biết, Hamas đã phá vỡ ngừng bắn khi tấn công nước này, sát hại 1.400 người và rút về Dải Gaza.
Các nguồn tin an ninh cho biết, quân đội Israel đang bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống Hamas. Đó là nhắm vào mê cung đường hầm và bộ máy chỉ huy của Hamas tại bắc Gaza.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tấn công hơn 14.000 mục tiêu ở Dải Gaza trong một tháng qua, loại bỏ nhiều tay súng Hamas cũng như phá hủy các vũ khí, cơ sở hạ tầng then chốt của nhóm.
Theo truyền thông Palestine, xe tăng của Israel đã tiến vào vùng ngoại ô thành phố Gaza và cắt đứt con đường quan trọng từ phía bắc tới phía nam dải Gaza.
Mới đây, tại Triển lãm công nghệ quốc phòng và an ninh DSEI 2023, tập đoàn Elbit Systems của Israel đã ra mắt hệ thống bắn pháo tự động thế hệ mới có tên gọi Crossbow.
Lần đầu tiên sau 50 năm, Israel đưa ra điều khoản "40 Aleph", nghĩa là tuyên chiến. Giao tranh giữa Lực lượng phòng vệ Israel và nhóm vũ trang Hamas đang ngày càng quyết liệt.