Samsung và SK Hynix, hai hãng chip nhớ hàng đầu thế giới, bắt đầu ngừng bán thiết bị sản xuất chip đã qua sử dụng vì lo sợ vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Samsung Electronics và SK Hynix đang theo dõi chặt chẽ xu hướng đáng lo ngại liên quan đến việc các công ty chip Trung Quốc và Mỹ liên tục “câu” nhân tài Hàn Quốc.
Theo hãng phân tích TechInsights, Yangtze Memory Technologies (YMTC) – công ty memory chip hàng đầu Trung Quốc – đã sản xuất thành công chip nhớ 3D NAND 'tiên tiến nhất thế giới'.
Lợi nhuận quý III/2023 của Samsung Electronics dự kiến sẽ giảm 80% so với một năm trước đó, do tình trạng dư thừa chip toàn cầu tác động tiêu cực đến mảng kinh doanh cốt lõi của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.
Theo nguồn tin trong ngành, Trung Quốc đang tìm cách sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM), thế hệ memory chip tiếp theo dành riêng cho bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).
Bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào năm 2024 khiến chính phủ của ông Biden chủ động 'hạ nhiệt' cấm vận bán dẫn Trung Quốc, giữ ổn định chuỗi cung ứng bên ngoài để tập trung vấn đề chính trị nội bộ.
Các gã khổng lồ bán dẫn, từ Samsung cho đến Intel đang bắt đầu ghi nhận giảm thiểu tình trạng dư thừa nguồn cung, song triển vọng toàn ngành ngoại trừ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vẫn bị đánh giá phục hồi chậm.
Vài tuần trước, Hàn Quốc bắt giữ một chuyên gia bán dẫn 66 tuổi, từng làm cho Samsung Electronics vì nghi đánh cắp bí mật thương mại để xây nhà máy chip giống hệt tại Trung Quốc