Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: Nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

16/07/2022 17:38

Với sự đoàn kết, nỗ lực và ý chí quyết tâm, Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Thành vượt qua khó khăn, thách thức, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển KT-XH.

Ông Nguyễn Văn Thược, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ với PV VTC News, trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng tình hình phát triển kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt được tình hình đó, huyện kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết quả, huyện có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 là Song Hồ, Đình Tổ, Trí Quả, Xuân Lâm.

Về nông nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022, gieo cấy 4.517,6 ha lúa xuân (trong đó gieo thẳng là 206 ha), đạt 100% kế hoạch, bằng 97,6% so với cùng kỳ; gieo trồng 338,1 ha cây rau màu, đạt 102,4% kế hoạch bằng 89,9% so với cùng kỳ.

Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: Nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới - 1

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn, môi trường cảnh quan được giữ gìn xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), đăng ký 20 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022. Tính đến 15/5/2022, toàn huyện có 48 hợp tác xã nông nghiệp.

Công tác giáo dục và đào tạo được huyện triển khai có hiệu quả, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về xây dựng trường chuẩn, các trường đều có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. 100% phòng học kiên cố. 65/65 trường đạt trường chuẩn Quốc gia.

Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân được đảm bảo, các gia đình chính sách được huyện đặc biệt quan tâm. Huyện đã tặng quà cho 204 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 61,2 triệu đồng, tặng quà 443 hộ nghèo, với tổng số tiền gần 610 triệu đồng…

Ông Thược nhấn mạnh, để xây dựng nông thôn mới bền vững, huyện Thuận Thành đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Những kết quả của phong trào xây dựng NTM đã mang lại bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hạ tầng hiện đại, mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Đỗ Tươi
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: Nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO