huấn hoa hồng

Công an Hà Nội tìm nạn nhân bị lừa vay tiền qua tài khoản Zalo ‘Huấn Hoa Hồng’
Một số đối tượng dùng tài khoản Facebook và Zalo đặt tên "Huấn Hoa Hồng" đăng các bài viết cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp, không cần tài sản cầm cố nhằm lừa đảo.
  • Văn hóa thần tượng lệch lạc: Lỗ hổng trong quản lý
    Những “giang hồ mạng” được một bộ phận giới trẻ tung hô như một dạng thần tượng kiểu mới. Nhiều sản phẩm họ đăng tải trên mạng xã hội trái với thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức, hành vi của người trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO