Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội, theo quyết định triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 4,8 độ đã xảy ra gần thành phố New York sáng 5/4, làm rung chuyển các tòa nhà dọc theo Bờ Đông và gây bất ngờ cho người dân ở khu vực vốn hiếm khi xảy ra động đất.
Quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa XV đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Theo ông Vương Đình Huệ, 4 nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ, lâu dài.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng.
Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5 sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng, trong đó có 2 dự án luật "đồ sộ" và rất phức tạp, là Luật Đất đai sửa đổi và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Là người đầu tiên mang Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc về Việt Nam, 8 năm sau, Khuất Minh Thu Giang trở thành luật sư công tác tại hãng luật hàng đầu thế giới.