Hỗn chiến tại quán cà phê, thiếu niên 17 tuổi ở Bình Phước bị đâm chết

19/01/2021 10:36

Hai nhóm thiếu niên ở Bình Phước xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả tại một quán cà phê, trong lúc hỗn loạn một thiếu niên bị đâm chết.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước sáng nay (19/1) cho biết, Cơ quan CSĐT đang phối hợp với Công an huyện Phú Riềng tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người bị đâm chết.
Hỗn chiến tại quán cà phê, thiếu niên 17 tuổi ở Bình Phước bị đâm chết
Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.T

Sự việc xảy ra tại quán cà phê G.H, thuộc xã Bù Nho, huyện Phú Riềng. Nạn nhân là Lê Đức Chinh (17 tuổi, ngụ địa phương), tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào chiều 18/1.

Trước đó, vào tối 17/1, Nguyễn Văn Đạt và Lê Anh Khoa (cùng 17 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng) xảy ra mâu thuẫn tại quán cà phê nói trên, dẫn đến hai bên đánh nhau.

Lúc này, Khoa dùng ghế tấn công thì Đạt đánh lại, nhưng được mọi người can ngăn nên hai bên bỏ đi.

Khi ra khỏi quán, Đạt gặp Lê Đức Chinh và một số người bạn nên kể việc bị Khoa đánh.

Khoảng 15 phút sau, nhóm của Đạt đi đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn thì gặp Khoa đứng trước cổng, hai bên tiếp tục xảy ra ẩu đả.

Trong lúc hỗn loạn, Chinh bị một đối tượng dùng dao đâm vào vùng lưng gục xuống đất. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết thương nặng nên tử vong vào chiều 18/1.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt nhóm đối tượng gây án để điều tra.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hỗn chiến tại quán cà phê, thiếu niên 17 tuổi ở Bình Phước bị đâm chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO