Hơn 50 kiều bào thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1

Phạm Lý| 23/04/2023 18:39
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức chương trình đoàn kiều bào thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 từ ngày 18 đến 23/4 với sự tham dự của hơn 50 kiều bào đến từ 23 quốc gia trên thế giới.

Tặng quà cho quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 gần 1,3 tỷ đồng

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, năm 2023 đánh dấu lần thứ 10 Đoàn kiều bào về thăm Trường Sa. Bà con ta từ khắp nơi trên thế giới, quây quần bên nhau, cùng tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa, tìm hiểu về tình hình biển đảo Tổ quốc. Đây cũng là dịp để kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, và kết nối, tạo gắn kết giữa kiều bào với nhân dân trong nước, góp phần tăng cường đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Mỗi tảng san hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều mang hình hài của hồn thiêng sông núi, thấm đẫm bao giọt mồ hôi, xương máu của các thế hệ người con đất Việt. Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu luôn nằm trong trái tim của bất cứ người con dân của đất Việt. Đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Trường Sa Hoàng Sa luôn là nỗi nhớ khắc khoải khôn nguôi, là tình yêu luôn nằm sâu thẳm trong trái tim của kiều bào.

Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, năm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Tư lệnh Hải quân, bà con kiều bào tại nhiều địa bàn tiếp tục tích cực ủng hộ chương trình “Xanh hóa Trường Sa” và quà tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng trong khoảng thời gian khá ngắn.

"Chuyến đi là hoạt động thiết thực thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của bà con ta với biển đảo Tổ quốc, đồng thời ghi nhận những đóng góp đáng quý của bà con ta trên khắp thế giới cả về vật chất và tinh thần trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước. Qua những chuyến đi Trường Sa, bà con kiều bào ta đã truyền tải thông tin chính xác về tình hình biển đảo đất nước, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đóng góp vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc," Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định,

Hơn 50 kiều bào đến từ 23 quốc gia trên thế giới thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1
Kiều bào chụp ảnh lưu niệm trên đảo

Khâm phục ý chí kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

Trong hải trình đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, đoàn công tác số 4 và kiều bào trên tàu Trường Sa 574 thuộc Hải đội 411 lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông và đảo Len Đao, đảo Đá Tây B, đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tại Trường Sa và Nhà giàn DK1 đoàn đã dự lễ chào cờ, duyệt đội ngũ tại mốc chủ quyền Trường Sa. Đoàn đã kết hợp tổ chức thăm động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ với quân và dân trên các đảo và nhà giàn DK1/16. Đoàn đã làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988 ở Trường Sa; lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa.

Hơn 50 kiều bào đến từ 23 quốc gia trên thế giới thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1
Kiều bào giao lưu với các chiến sĩ trên đảo Len Đao.

Anh Vũ Trọng Thư, Ban liên lạc cộng động người Việt Nam tại UAE rất xúc động và vinh dự đại diện cho 5.000 kiều bào đang làm việc cho UAE đến thăm Trường Sa.

Ạnh Thư bày tỏ sự khâm phục ý chí kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ Trường Sa canh giữ biển trời quê hương cũng như chúc cho các cán bộ, chiến sĩ vững chắc tay súng bảo vệ biển trời của Tổ quốc, sau lưng các anh là cả dân tộc và kiều bào trên khắp thế giới luôn theo dõi và hướng về Trường Sa.

“Trước đây, chúng tôi chỉ nghe về Trường Sa qua sách báo, mạng internet. Qua chuyến đi này, chúng tôi được trực tiếp chứng kiến sức sống mãnh liệt của Trường Sa dưới sự khắc nghiệt của thời tiết. Chúng tôi mang theo những tình cảm của bà con người Việt tại Thái Lan gửi tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại Trường Sa và nhà giàn DK1-16. Tôi vô cùng xúc động trước tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ tại các điểm đảo”, bà Hoàng Thị Lai, kiều bào Thái Lan chia sẻ.

Hơn 50 kiều bào đến từ 23 quốc gia trên thế giới thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1
Chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông tặng quả bàng vuông cho kiều bào.

Lần đầu tiên đến với Đảo Sinh Tồn, Thượng toạ Thích Minh Nguyệt, Phó Trưởng ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào xúc động, tự hào về biển đảo Việt Nam, thầy cũng khâm phục anh em chiến sĩ vất vả ngày đêm canh giữ biển đảo.

“Tôi rất vui và tự hào khi Việt Nam giữ được biển đảo, khẳng định chủ quyền đất nước. Trân trọng cảm ơn các chiến sĩ đã giữ được biển đảo quê hương”, Thượng toạ Thích Minh Nguyệt chia sẻ.

Theo Thượng toạ Thích Minh Nguyệt cảm thấy rất vui khi trên đảo Sinh Tồn có ngôi chùa, dấu tích của Phật Giáo. “Được Đảng và Nhà nước xây dựng, ngôi chùa trang nghiêm, thực hiện tín ngưỡng tâm linh cho các chiến sĩ trên đảo, cũng như văn hoá tinh thần của người Việt luôn sống mãi cùng với đất nước."

Hơn 50 kiều bào đến từ 23 quốc gia trên thế giới thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1
Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng hải quân và kiều bào thăm hỏi động viên chiến sĩ, cán bộ trên đảo Len Đao.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng hải quân cho biết, trong tình hình hiện nay, cuộc đấu tranh chủ quyền biển, đảo, thềm lục điạ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Đó là sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và của thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngoài sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh của cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam, rất cần sự quan tâm, động viên, giúp đỡ kịp thời của các cấp Ban, Bộ, Ngành từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp và các kiều bào ta ở nước ngoài…

"Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của đông đảo, đồng chí cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài vì một Trường Sa ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn”, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng chia sẻ.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Hơn 50 kiều bào thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO