Đạo diễn, nhà biên kịch, ThS Lê Thế Song nổi tiếng với "gia tài" gần 50 kịch bản sân khấu kịch hát dân tộc, được dàn dựng tại nhiều nhà hát nghệ thuật truyền thống của cả nước.
Theo Báo cáo “The Connected Consumer Q4 2022” do MMA Việt Nam và Decision Lab công bố mới đây, Zalo tiếp tục là ứng dụng nhắn tin được sử dụng nhiều nhất Việt Nam 2022, đứng sau đó là Facebook.
Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vừa gửi văn bản số 80/HTTS-DCC đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Google tại Việt Nam đề nghị bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp số Việt Nam là Sconnect trong vụ tranh chấp bản quyền bộ phim hoạt hình "Wolfoo".
Sẽ là niềm hy vọng khi xúc cảm của dư luận được chuyển hóa thành nhận thức và hành động mạnh mẽ trong thực tế, ở cả hiện tại và tương lai. Đừng để phải chờ đến những thảm án tiếp sau rồi người ta mới lại giận dữ, bàng hoàng.
Theo các chuyên gia, ngoài cơ chế sandbox cho blockchain, Chính phủ cần sớm tính đến việc kiểm soát thuế trong lĩnh vực này khi các giao dịch trên môi trường số đang ngày càng lớn.
Để không rơi vào bất lợi khi cạnh tranh với mạng xã hội trên môi trường truyền thông số, báo chí phải giành lại sự chủ động trong thu thập dữ liệu người dùng.
Hai bà cháu băng ngang qua đường giữa lúc đang diễn ra một cuộc đua ngựa truyền thống đã khiến cả hai cùng bị thương, hiện tại, bà cụ 69 tuổi đang rơi vào tình trạng nguy kịch.
Ngày 14/3, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Bà Thu Bồn và chào đón Năm Du lịch Quốc gia "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".
Cứ vào dịp năm mới, cùng với lễ hội đâm trâu truyền thống, đồng bào Cơ-tu ở làng Bhơ Hôồng, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang (Quảng Nam) lại quây quần bên nhau vui Tết chung cộng đồng, chào đón năm mới trong không gian lễ hội truyền thống đặc sắc…
Những năm gần đây, việc tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh ngày càng được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, nhằm đáp ứng sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng chính đáng của nhân dân. Qua đó, cũng góp phần thực hiện nếp sống văn minh theo chủ trương của Ðảng và Nhà nước.
Nepal là quốc gia thu hút rất nhiều du khách không chỉ bởi địa thế núi non hùng vĩ mà còn là một địa điểm du lịch thú vị với cảnh quan thiên nhiên tráng lệ, các đền đài và những lễ hội độc đáo.
Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được tổ chức vào ngày 14 - 15/2 (âm lịch) hàng năm nhằm tôn vinh loài cá Voi (cá Ông), cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi đánh bắt trúng mùa; vừa được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.