Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ

Phạm Lý| 15/05/2022 19:12

Sáng 15/5, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã tham dự Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Khê Nữ (xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội).

Ngay sau nghi thức chào cờ trang trọng cùng nghi thức dâng hoa kính mừng Phật đản, sư cô Thích Nữ Giới Tánh đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566.

Sư cô Thích Nữ Giới Tánh cho biết Phật đản là dịp ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đồng thời là cơ hội để Phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy vàng ngọc của ngài, đi theo con đường giác ngộ đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc.

Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ
Rước kiệu hoa Phật.

"Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển và nỗ lực không ngừng xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam" - sư cô Thích Nữ Giới Tánh nhấn mạnh.

Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tặng hoa cho chùa Khê Nữ.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến sư cô Thích Nữ Giới Tánh và các tăng ni, phật tử, tín đồ tại chùa Khê Nữ.

Đại sứ cho biết, mùa Phật đản năm nay được tổ chức trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ
Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp của các tăng ni, các phật tử Việt Nam trong sự nghiệp dân tộc và khẳng định đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, gìn giữ hoà bình. Trong đó có những đóng góp của tăng ni, phật tử huyện Đông Anh, xã Nguyên Khê và đặc biệt là sư cô Thích Nữ Giới Tánh đối với sự nghiệp phát triển của địa phương.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình mong muốn sư cô Thích Nữ Giới Tánh cùng các Phật tử chùa Khê Nữ phát huy tốt hơn nữa truyền thống "hộ quốc, an dân", có nhiều đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển điạ phương, đưa xã Nguyên Khê phát triển, tương lai trở thành địa phương mang tính chất của một đô thị trong lòng đô thị.

Ban tổ chức cũng đã tổ chức các nghi lễ cúng dường Phật đản như: nghi thức tắm Phật, thả chim bồ câu, bóng bay cầu nguyện hòa bình...

Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ
Nghi thức thả chim bồ câu, bóng bay cầu nguyện hòa bình...
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ
Nghi thức tắm Phật.
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ
Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ.
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Khê Nữ
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO