Việt Nam lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và cam kết thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an về chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ngày 27/10, toàn bộ các cuộc họp trực tiếp tại trụ sở của Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) đều bị hoãn lại do 5 nhà ngoại giao tại Liên hợp quốc bị nhiễm virus SARS-CoV-2.
Việt Nam đã kêu gọi các bên liên quan tôn trọng các thoả thuận đã đạt được và bảy tỏ ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hoà bình của Phái bộ Liên hợp quốc tại Tây Sahara.
Việt Nam từ một nước nhỏ đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đề ra, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Đặc phái viên Tổng Thư ký về Yemen và các cơ quan của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị toàn diện cho Yemen.
Đại diện Phái đoàn Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại phiên họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về Trung tâm Ngoại giao Phòng ngừa của Liên hợp quốc tại Trung Á (UNRCCA).
Việt Nam đã khẳng định lập trường xuyên suốt ủng hộ giải trừ và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, NPT cũng như ủng hộ Nghị quyết 2231 và JCPOA.
Với vai trò Chủ tịch Nhóm công tác của Hội đồng Bảo an về Cơ chế giải quyết các vụ việc tồn đọng của các tòa án quốc tế, Việt Nam đã soạn thảo và chủ trì thương lượng Nghị quyết 2529.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi khẳng định Việt Nam ủng hộ nhất quán cuộc đấu tranh chính nghĩa, các quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine.
Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi chính phủ Cộng hòa Trung Phi và các bên liên quan thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hòa bình nhằm tạo môi trường chính trị thuận lợi cho tiến trình bầu cử ở nước này.
Bộ trưởng Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thiết lập kênh hợp tác trong cuộc chiến chống COVID19.