Mỗi ngày đến lớp, việc giáo viên không chỉ dạy học, kiêm thêm nhiệm vụ đếm học sinh bị mắc Covid-19 và thống kê những em là F1 để thông báo về cho phụ huynh theo dõi, quản lý rồi báo cáo sĩ số học sinh vắng học về trường đã không còn là chuyện lạ.
Khi phát hiện học sinh dương tính SARS-CoV-2, giáo viên cho các em ngồi tại chỗ, không bắt buộc xét nghiệm cả lớp, chỉ xét nghiệm trường hợp được xác định là F1.
Cho trẻ đến trường an toàn là một nút thắt không dễ mở. Hơn nữa, nhiều người còn dự cảm rằng liệu mở cửa trường học có bền vững không hay lại 'nay mở, mai đóng'?
Với số ca F0 tăng nhanh trong trường học, nhiều cơ sở giáo dục phải đối mặt với áp lực chưa từng có khi vừa dạy học trực tiếp vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, thông tin đề xuất học sinh lớp 1-6 ở 12 quận nội thành trở lại trường từ 1/3/2022 chưa chính xác.
Đại diện ngành y tế TP. Hồ Chí Minh cho hay sẽ tham mưu cho UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét ngừng việc học trực tiếp nếu mỗi ngày có hơn 100 trẻ mắc Covid-19 có triệu chứng nặng.
Thống kê mới nhất đến tối 22/2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cả nước có 50 tỉnh, thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp. Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, 13 tỉnh, thành phố hiện dừng dạy học trực tiếp.