Chuyển sang tự chủ, nhiều trường đại học đồng loạt tăng học phí khiến không ít phụ huynh, học sinh lo ngại về khả năng chi trả học phí và chất lượng đào tạo.
Dù lộ trình tăng được báo trước nhưng học phí các trường áp dụng từ năm nay vẫn là một gánh nặng lớn với sinh viên, nhất là các trường được tự chủ tài chính.
Theo kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với Chính phủ, học phí năm 2022 của các trường đại học chưa đảm bảo chi thường xuyên chỉ tăng tối đa 15% với năm ngoái.
ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tăng học phí từ mức 9,8 lên 12 triệu đồng/năm. Trong khi đó, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ra thông báo tăng học phí gấp đôi đối với hệ đại trà cho năm học 2022-2023.
Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2022, đáng chú ý mức học phí tăng lên gấp đôi so với năm 2021.
Tự chủ đại học đi kèm với tăng học phí là lựa chọn của các cơ sở đào tạo do không còn được cấp ngân sách, đồng thời học phí hằng năm cũng tăng theo lộ trình.
Năm học mới bắt đầu trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhiều trường đại học vẫn thu học phí cao khiến sinh viên khó khăn lên tiếng.
Chuẩn bị năm học mới 2021-2022, phụ huynh học sinh phản ánh nhiều trường ngoài công lập ở TP.HCM tăng học phí lên 5-10%, thậm chí có trường tăng tới 15%.