Học lái xe trên cao tốc: Tài xế ủng hộ, trung tâm đào tạo băn khoăn

18/07/2022 07:02

Mới đây, Cục CSGT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đưa nội dung lái ô tô trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo. Xung quanh đề xuất này, nhiều tài xế ủng hộ song cũng có ý kiến tỏ ra băn khoăn.

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông diễn ra chiều 15/7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe và đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo.

Đề xuất này nhận được sự quan tâm của người dân, nhiều tài xế bày tỏ ủng hộ song cũng có ý kiến chưa đồng tình.

Ô tô tràn vào làn dừng khẩn cấp tại Vành đai 3 trên cao (đoạn qua bến xe Nước Ngầm, Hà Nội)

Ông Nguyễn Khắc Vinh, lái xe chuyên nghiệp có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề cho rằng, việc đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo là việc nên làm.

“Từ thực tế, tôi thấy nhiều tài xế không nắm được các kỹ năng cơ bản khi điều khiển ô tô trên cao tốc. Ví dụ như nhiều tài xế đi xe không giữ khoảng cách, họ nghĩ việc lái xe trong phố với lái xe trên đường cao tốc là như nhau, điều này vô cùng nguy hiểm”, ông Vinh chia sẻ.

Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, lấy câu chuyện thi bằng lái xe của mình để cho thấy sự cần thiết của việc đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo.

“Tôi thi bằng lái ô tô năm 2007, lúc đó tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều đường cao tốc như hiện nay. Mỗi lần lái xe lên đường cao tốc tôi cảm thấy rất hồi hộp, do trong quá trình học không có nhiều thời gian lái xe thực tế, càng không có điều kiện đi lên đường cao tốc”, Tiến sĩ Phan Lê Bình nói.

Ông Bình nhấn mạnh, lái xe trên đường cao tốc rất nguy hiểm, khi xảy ra tai nạn thì vô cùng thảm khốc.

“Ngay trong thời điểm hiện tại, nếu chúng ta chưa có điều kiện đưa học viên lên cao tốc để thực hành thì có thể tính đến phương án học trên các cabin mô phỏng, điều này cũng giúp các học viên có thêm kỹ năng lái xe an toàn”, vị chuyên gia giao thông chia sẻ.

Học viên học lái xe trên cabin mô phỏng

Ông Nguyễn Thành Huân, người có nhiều năm đào tạo lái xe cho biết, dạy lái xe trên cao tốc là cần thiết nhưng thực hành nội dung này rất khó khăn.

“Nếu thêm nội dung này vào chương trình đào tạo, mỗi trung tâm dạy lái xe sẽ phải có 1 đoạn đường cao tốc riêng, theo tính toán sẽ phải xây dựng đoạn cao tốc dài 10km mới đủ tiêu chuẩn đào tạo. Có lẽ không trung tâm nào đủ kinh phí để xây dựng nơi thực hành như vậy”, ông Huân nói.

"Nếu đưa học viên trực tiếp lên cao tốc để thực hành thì là điều không thể vì tốc độ lưu thông trên cao tốc tối thiểu là 60km/h, tối đa là 120km/h, trong quá trình học nếu xảy ra sự cố cả học viên và thầy giáo sẽ không thể xử lý kịp", ông Huân đặt ra giả thiết.

Ông Huân cũng cho rằng, nội dung lái xe trên đường cao tốc nên đưa vào chương trình đào tạo sau khi học viên đã có Giấy phép lái xe. Việc đào này sẽ giúp học viên trau dồi thêm kỹ năng lái xe, làm chủ phương tiện của mình khi đi trên cao tốc.

Bài liên quan
  • Du khách thích thú dự lễ 'thôi nôi' 2 bé hổ có tên Bình và Dương
    Cũng có bánh kem, hát hò, lời chúc... nhưng chủ nhân buổi sinh nhật lại là 2 bé hổ tên Bình và Dương vừa tròn một tuổi. Đây là 2 hổ con được phối giống và sinh ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
  • Sơn La tạm đình chỉ giáo viên mầm non để xác minh vụ đánh bé gái 8 tuổi
    Trường mầm non Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La đã họp, xem xét và tạm đình chỉ giáo viên có hành vi đánh đập bé gái 8 tuổi để xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
  • Những chuyến phà cuối cùng trên Bạch Đằng giang
    Trong gần 50 năm hoạt động, tuyến phà nối Quảng Ninh và Hải Phòng trên dòng Bạch Đằng giang sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi cây cầu Rừng sắp được khánh thành.
  • Tăng tốc thu phí sử dụng vỉa hè
    Nhiều địa phương tại TP HCM đã và đang thúc đẩy tiến trình thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè. Việc này góp phần tạo công bằng cho người dân, giúp trật tự đô thị nền nếp hơn
  • Ấm áp tình người Đà Nẵng
    Đà Nẵng đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên mức 40 độ C, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nhiều người dân tại Đà Nẵng tự nguyện phát nước cam, nước mía, nước lọc miễn phí cho người đi đường với thông điệp “Nước miễn phí - Ai cần thì lấy”.
  • Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn liên quan Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa
    Ngoài việc yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình xử lý vụ việc tại Công ty TNHH Quốc tế Formosa, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể nếu có, cũng như giao công an xử lý các hành vi vi phạm
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Học lái xe trên cao tốc: Tài xế ủng hộ, trung tâm đào tạo băn khoăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO