Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, trong cuộc gặp với người đồng cấp Iraq Juma Inad hôm 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xác nhận sẽ hoàn tất sứ mệnh quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq trước cuối năm 2021.
Theo Reuters, các cựu tổng thống và phu nhân sắp tới sẽ hoạt động trong khuôn khổ tổ chức Welcom.US ra mắt hôm 14/9, là liên minh quy tụ nhiều nhóm vận động, giới doanh nghiệp và một số lãnh đạo khác.
Ông Blinken ngày 13/9 (giờ Washington) tiếp tục bảo vệ quyết định việc rút toàn bộ quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan, đồng thời quy trách nhiệm cho chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump vì thiếu chuẩn bị và không có kế hoạch rút quân cụ thể.
Quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi Afghanistan vào hôm 31/8, để lại hàng nghìn phương tiện quân sự, trong đó, có đến 43.000 chiếc Ford Ranger, 22.000 xe Humvee và 900 xe bọc thép MRAP.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) cho biết, quân đội Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa hàng loạt xe bọc thép cũng như hệ thống phòng thủ rocket công nghệ cao tại sân bay Kabul trước khi rời đi hôm 30/8.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 30/8 đã công bố chương trình mới trong chính sách tại Afghanistan, đặt nền móng cho cách tiếp cận mới đối với quốc gia Tây Nam Á này.
Tổng thống Biden vừa ra tuyên bố về việc hoàn tiến trình tất rút quân khỏi chiến trường Afghanistan sau gần 20 năm quân đội Hoa Kỳ hiện diện tại quốc gia này.
Thông tin với Reuters, một quan chức Hoa Kỳ ngày 30/8 cho biết nước này đang thực hiện đợt rút quân cuối cùng khỏi Afghanistan và các nhân viên ngoại giao cốt cán cũng đã rời thủ đô Kabul.
Tổng thống Biden và phu nhân hôm 29/8 (giờ Mỹ) đã đến căn cứ không quân Dover dự buổi lễ đón thi hài của các binh sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ sơ tán ở Afghanistan về nước.
Tổng thống Biden là nhà lãnh đạo thứ ba liên tiếp của Hoa Kỳ ủng hộ kết thúc những cuộc chiến không hồi kết và mới đây, ông tuyên bố sẽ rút lực lượng khỏi Iraq vào cuối năm nay.