Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan bị tịch thu nhà

17/09/2022 01:30

Mẹ của Nat Aniporn bị cáo buộc lừa đảo. Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2015 phải dùng tiền tiết kiệm để giúp người thân trả nợ.

Ngày 16/9, Thairath đưa tin Nat Aniporn Chalermburanawong - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2015 - bị tịch thu nhà vì mẹ cô thiếu nợ. Đây là ngôi nhà đầu tiên diễn viên mua tặng ông bà. Xuất hiện trong một sự kiện mới diễn ra, Nat Aniporn bật khóc chia sẻ về sự việc.

"Khi biết tin, tôi rất sốc nhưng cố giữ bình tĩnh. Hiện tôi chưa chia sẻ được nhiều vì mọi chuyện đang xử lý. Chia sẻ quá nhiều, tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vụ án. Ban đầu, tôi nghĩ nhà không bị tịch thu. Nhưng khi nhận trát đòi hầu tòa, tôi biết ngôi nhà bị tịch thu", Nat Aniporn tâm sự với Thairath. Nat Aniporn cho biết cô đang làm việc với luật sư và cố gắng thương lượng, hòa giải với các chủ nợ của mẹ để giữ lại căn nhà.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan bị tịch thu nhà-1
Nat Aniporn trả nợ thay mẹ.

Nat Aniporn nói thêm toàn bộ tiền tiết kiệm của cô được dùng để trả nợ cho mẹ. Nat Aniporn sống cùng ông bà từ năm 2 tuổi sau khi cha mẹ ly hôn.

Từ năm 2020, mẹ của hoa hậu là bà Pinyalak Chalermburanawong nhận đơn kiện tố lừa đảo. Bà thuyết phục nhiều người đầu tư kinh doanh người mẫu, quay quảng cáo nhưng sau đó thông báo thua lỗ. Khi đó, Nat Aniporn và em gái liên tục nhận điện thoại đòi tiền từ chủ nợ.

Nat Aniporn sinh năm 1994, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2015. Cùng năm, cô đại diện Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 tổ chức ở Las Vegas. Người đẹp lọt top 10 chung cuộc và đoạt giải phụ Trang phục truyền thống đẹp nhất.

Sau khi đăng quang, Nat Aniporn phát triển công việc người mẫu và diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim như Mặt nạ thủy tinh, Noh Rasaon, Mor Lam Bodyguards…

Theo Zing

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan bị tịch thu nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO