Tạo hóa đơn chuyển tiền giả và lừa bán điện thoại giá rẻ là 2 trong 4 chiêu trò lừa đảo trực tuyến vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, sau gần 4 tháng, đến ngày 2/4, toàn quốc có 15.931/15.935 cửa hàng xăng dầu đã thực hiện xuất hoá đơn bán hàng cho người dân.
PV Oil đã phát hành hóa đơn điện tử trở lại vào 15h hôm nay 3/4 thông qua hệ thống công nghệ thông tin của một đơn vị cung cấp, song các app vẫn chưa hoạt động.
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có văn bản thông báo về việc PVOIL bị tấn công mã hóa dữ liệu (ransomware) khiến hệ thống công nghệ thông tin bị ngưng trệ, không phát hành được hóa đơn điện tử.
Công ty CP Cấp nước Gia Định (TPHCM) yêu cầu hộ ông Huy phải cung cấp kết quả giám định đồng hồ nước trước kỳ thanh toán tháng 4. Nếu quá thời hạn trên, hộ này phải thanh toán tiền theo hóa đơn.
Không phải điều hòa, tủ lạnh mới là ‘‘thủ phạm’’ khiến tiền điện của gia đình bạn tăng cao. Việc đặt thiết bị này sai vị trí cũng là lý do khiến chúng tiêu thụ điện năng nhiều hơn bình thường.
Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, hộ dân nhận hóa đơn tiền nước 57 triệu chỉ cần đóng tiền bằng trung bình các kỳ trước đó. Sau khi có kết quả kiểm định đồng hồ, đơn vị sẽ đưa ra phương án tiếp theo.
Chủ căn nhà cho biết phía công ty đề nghị đóng phí tiền nước hơn 57 triệu đồng vào kỳ tháng 3 nhưng ông không đồng ý vì thực tế gia đình không dùng lượng nước trên.
Chủ căn nhà cho biết, mỗi ngày gia đình thất thoát 50m3 nước (2m3/giờ), tức nước chảy liên tục 2 tháng mới đủ 3.000m3. Lượng nước đó đổ tràn ra nhà hoặc sân, gia đình không thể không biết.
Trước việc hộ dân trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 (TPHCM), có hóa đơn tiền nước tháng 2 cao bất thường 57 triệu đồng, Công ty Cổ phần cấp nước Gia Định đang phối hợp với gia chủ để kiểm định đồng hồ.
Chuyện hóa đơn tiền điện ở Thủ đô đang khiến nhiều người dân xôn xao khi tiền điện tháng 2 tăng đột biến. Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) giải thích thế nào?
Nhiều người dùng than thở việc phải đóng số tiền lớn khi hóa đơn tiền điện gộp 2 tháng thành một. Một số khác cho rằng mình chịu thiệt, EVN hưởng lợi, đề nghị phải tính tháng 1 và tháng 2 riêng biệt.
Sau khi cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, 4 người phụ nữ lấy số lượng dư xuất bán hóa đơn theo yêu cầu với giá trị hàng tỷ đồng.