Hổ mang phì đau đớn khi bị con cua kẹp chặt: Bất lực vì không thể phun nọc độc, con rắn thoát chết ra sao?

06/10/2020 11:26

Sở hữu nọc độc nguy hiểm, vậy mà có ngày rắn hổ mang phì lại vì một đối thủ bé nhỏ mà phải chật vật tìm cách thoát thân.

Rắn hổ mang đất hay hổ mang phì (Tên khoa học: Naja kaouthia) là một loài rắn độc cực kỳ nguy hiểm với dấu hiệu đặc trưng là một vòng tròn chữ O ngay sau cổ. Không chỉ có nọc độc chết người, hổ mang đất còn có khả năng phun nọc độc, cũng vì thế mà nó còn có tên gọi hổ mang phì.

Nguy hiểm là vậy nhưng khi mới lọt lòng, con rắn hổ mang con chỉ dài khoảng 200 - 350mm nên nó dễ dàng trở thành mục tiêu của nhiều kẻ khác. Trong đoạn clip dưới đây, một con hổ mang đất con đã bị một con cua kẹp chặt ngang thân.

Con rắn con đau đớn, quằn quại trên một chiếc lá súng và không thể cắn hay phun nọc độc vì cua có lớp mai rất cứng. Sau một hồi chiến đấu, con rắn đã may mắn chớp lấy thời cơ bỏ chạy, ngay khi cua 'nới lỏng' chiếc càng của mình.

Xem video:

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hổ mang phì đau đớn khi bị con cua kẹp chặt: Bất lực vì không thể phun nọc độc, con rắn thoát chết ra sao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO