HLV Shin Tae-yong không hài lòng khi CĐV Indonesia bị hạn chế đến sân

Thanh Vũ| 23/12/2022 12:55

Huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia tỏ ra bất bình với quy định hạn chế cổ động viên nhà đến sân cổ vũ trận ra quân AFF Cup 2022.

HLV Shin Tae-yong không hài lòng khi CĐV Indonesia bị hạn chế đến sân
Huấn luyện viên Shin Tae-yong trong buổi tập trước thềm trận ra quân AFF Cup 2022. Ảnh: PSSI

"Tôi muốn sân vận động được lấp đầy, chứ không chỉ giới hạn số lượng khán giả được dự khán. Trong tương lai, tôi muốn các khán giả đến sân đông hơn, để đội tuyển Indonesia được hỗ trợ tối đa về tinh thần", huấn luyện viên Shin Tae-yong chia sẻ trước thềm trận đấu ra quân với Campuchia ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Thảm kịch bóng đá xảy ra hồi tháng 10 tại sân Kanjuruhan khiến hơn 130 người thiệt mạng đã khiến các sân bóng tại Indonesia không được đón khán giả ở các giải đấu cấp quốc gia. Nhưng đến AFF Cup 2022, Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) được phép đón người hâm mộ trở lại, khi đội tuyển xứ vạn đảo thi đấu trên sân Gelora Bung Karno nhưng chỉ với số lượng giới hạn.

Đội tuyển Indonesia đã sẵn sàng cho trận ra quân AFF Cup 2022. Ảnh:PSSI
Đội tuyển Indonesia đã sẵn sàng cho trận ra quân AFF Cup 2022. Ảnh:PSSI

Sức chứa của sân nhà Indonesia lên tới gần 80.000 chỗ, nhưng PSSI lại hạn chế lượng cổ động viên vào sân khi chỉ phát hành 25.000 vé cho trận gặp Campuchia và 40.000 vé cho cuộc tiếp đón Thái Lan. Hạn chế này được áp dụng theo quy định của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, khiến huấn luyện viên Shin Tae-yong không hài lòng.

Đáp lại phát biểu của chiến lược gia Hàn Quốc, Chủ tịch PSSI Mochammad Iriawan cho biết, nếu Indonesia vào được bán kết AFF Cup 2022, Cảnh sát Quốc gia có thể dỡ bỏ quy định hạn chế khán giả.

Trận đấu giữa tuyển Indonesia và Campuchia sẽ diễn ra trên sân Bung Karno lúc 16h30 chiều nay (ngày 23.12).

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
HLV Shin Tae-yong không hài lòng khi CĐV Indonesia bị hạn chế đến sân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO