HLV Mai Đức Chung tiết lộ yếu tố tạo nên thành công của tuyển nữ Việt Nam

MINH TRIẾT| 08/02/2022 21:01

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ những yếu tố giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

2 ngày sau khi tuyển nữ Việt Nam làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn không thể diễn tả được tạm trạng của bản thân. Ông Chung gọi đó là "kỳ tích" khi toàn đội phải chơi 6 trận trong 16 ngày, bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhưng vẫn đạt được kết quả như mong đợi. Theo vị chiến lược gia lão làng của bóng đá Việt, thành công này đến nhờ 2 yếu tố tinh thần và đoàn kết.

"Tinh thần và đoàn kết - 2 yếu tố vô cùng quan trọng. Tất nhiên chúng tôi cũng có tính toán về chiến lược và phương pháp tập luyện để tăng dần thể lực cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ và các đơn vị báo đài luôn luôn quan tâm đội tuyển nữ, đưa tin hỏi han tình hình và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đội trước tình hình dịch COVID-19. Đây là những lời động viên rất thiết thực đối với đội bóng đá nữ của chúng tôi.

Nếu bản thân mỗi người không tự vượt khó thì chúng ta không thể có được thành tích như này. Có những lúc chúng tôi đã rất nản, tưởng chừng không thể thi đấu, nhưng rồi tất cả đã qua… Bạn thử nghĩ xem, khi nhóm một sang đó có 11 thành viên (huấn luyện viên trưởng, Lãnh đội, 4 cán bộ, 6 vận động viên), trong khi các đội rất hùng hậu, điều này khiến chúng tôi không khỏi lo lắng. Khi sang Ấn Độ thì lần lượt 3/6 vận động viên có vấn đề sức khỏe.

Bản thân tôi là huấn luyện viên cũng rất khó để đưa ra giáo án, buộc phải tìm các cách để vận động viên tập luyện và duy trì sức khỏe tốt nhất. Đấy là điều mà chúng tôi luôn luôn cố gắng khắc phục cùng đội tuyển, là quyết tâm rất cao của đội tuyển để thi đấu", huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ.

 
Tuyển nữ Việt Nam đã phải vượt qua nhiều khó khăn để giành vé dự World Cup 2023. Ảnh: VFF

Để đạt được thành công, ngoài tinh thần vượt khó, ông Chung và ban huấn luyện cũng đã có chiến lược rất chính xác. Tuyển nữ Việt Nam đã bố trí nhân sự, chiến thuật hợp lý trước các đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc - những đội mà "kể cả khi có lực lượng tốt nhất cũng khó thắng, chưa nói ảnh hưởng lực lượng".  Tuyển Việt Nam không căng hết sức mình để đá với đối thủ lớn mà đặt mục tiêu giảm bàn thua và để tập trung dồn vào trận play-off gặp Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định luôn cố gắng xếp đội hình có sự xen kẽ giữa các cầu thủ trẻ và các thủ giàu kinh nghiệm để kèm cặp lẫn nhau, để tạo ra sự kết cận. Chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha được đánh giá cao, giúp các cầu thủ trẻ có sự cọ xát.

Nói thêm về kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị khi tham dự vòng chung kết World Cup sắp tới, ông Chung đã suy nghĩ rất nhiều, kể cả với SEA Games và AFF Cup tới đây.

"Ngay từ bây giờ, chúng tôi đã nghĩ đến một số vận động viên trẻ có khả năng để mời lên đội tuyển tập luyện, bổ sung thêm cho các đàn chị. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho các cầu thủ đi tập huấn và thi đấu nước ngoài để học hỏi và cọ xát nhiều hơn để thi đấu tốt hơn. Xa hơn nữa, chúng tôi cũng hướng đến các lớp kế cận.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức hai lớp tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, chúng tôi hi vọng là các câu lạc bộ sẽ kết hợp với xã hội hóa để mở thêm các lớp trẻ, từ đó tuyển chọn được nhiều vận động viên trẻ tài năng, bên cạnh đó, nhà nước cũng đầu tư và mở thêm các trường học cho các em có năng khiếu, có cơ hội phát triển tốt hơn", ông Chung nói.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
HLV Mai Đức Chung tiết lộ yếu tố tạo nên thành công của tuyển nữ Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO