HLV Mai Đức Chung lần đầu kể chuyện tuyển thủ nữ Việt Nam mắc COVID-19

Thanh Vũ| 12/02/2022 21:53

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Asian Cup 2022.

Chạnh lòng khi chỉ có 3-4 cầu thủ ra sân tập

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 trong bối cảnh vô cùng khó khăn khi nhiều cầu thủ mắc COVID-19. Có thời điểm, chỉ có 3-4 cầu thủ đủ điều kiện sức khoẻ để ra sân tập. Hơn nữa, trong khi gia đình, người thân đang đón Tết đoàn viên thì huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò phải thi đấu ở Ấn Độ xa xôi. Dù vậy những "nữ chiến binh sao vàng" vẫn khiến người hâm mộ nức lòng khi lần đầu giành vé dự một kỳ World Cup nữ.

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ bóng đá TPHCM, huấn luyện viên Mai Đức Chung lần đầu tiên chia sẻ về thời gian khó khăn khi hầu hết cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam mắc COVID-19.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam giao lưu tại TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam giao lưu tại TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ

Ông nói: "Trước khi tham dự Asian Cup 2022, chúng tôi có chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha. Đó là chuyến tập huấn tốt khi được đá giao hữu với các đối thủ vừa sức. Tuy nhiên, sau khi đá xong thì phía đối phương lại thông báo họ có thành viên dương tính. Nếu như họ kiểm tra trước khi thi đấu và có kết quả dương tính thì chúng tôi đã không đồng ý ra sân. Sau đó ít ngày thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng bắt đầu ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên".

"Đến nỗi khi đội sang Ấn Độ dự Asian Cup 2022, tuyển Việt Nam đến sân tập chỉ với 3-4 cầu thủ đủ điều kiện sức khoẻ. Lúc đó, nhìn chiếc xe buýt 50-60 chỗ ngồi mà chỉ có 3 - 4 cầu thủ, tôi thật sự chạnh lòng. Cũng may là mọi việc đã qua hết, các cầu thủ khỏe mạnh ở thời điểm quan trọng nhất của giải", huấn luyện viên Mai Đức Chung nói thêm.

Ước mơ của đời huấn luyện viên

Trước khi dẫn dẫn đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung phần nào đã tạo được tên tuổi với các câu lạc bộ nam như Bình Dương, Thanh Hoá,... Tuy nhiên, theo lời chiến lược gia 71 tuổi, chính bóng đá nữ đã tạo dựng tên tuổi của ông trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Ông nói: "Tôi và các thành viên ở đội tuyển nữ Việt Nam đã ước ao vé dự World Cup từ lâu. Khi nghe FIFA nâng số đội dự vòng chung kết World Cup từ 24 lên 32 đội, tôi nhận thấy rằng cơ hội của bóng đá nữ Việt Nam đã đến. Năm đó, tôi đang dẫn dắt đội Thanh Hóa dự V.League, nhưng khi nghe VFF ngỏ ý mời tôi về làm huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam, tôi đồng ý ngay".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể thôi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam sau SEA Games 31. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể thôi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam sau SEA Games 31. Ảnh: AFP

"Tôi vô cùng biết ơn các cầu thủ đội tuyển nữ hiện tại và các thế hệ cầu thủ trước đây tôi từng dẫn dắt. Giành vé dự World Cup 2023 là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nếu không có bóng đá nữ, mọi người sẽ không thể biết đến tên tôi như bây giờ", ông Chung nhấn mạnh.

Sau chiến tích giành vé dự World Cup 2023, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản cũng như đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian dài thi đấu xa nhà. Dự kiến, các cô gái sẽ trở lại tập trung vào đầu tháng 4.2022 để chuẩn bị cho SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
HLV Mai Đức Chung lần đầu kể chuyện tuyển thủ nữ Việt Nam mắc COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO