Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh

03/03/2022 10:41

Số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội liên tục tăng nhanh, đường phố Hà Nội thưa vắng xe cộ ngay cả trong giờ cao điểm.

Ngày 2/3, Sở Y tế Hà Nội công bố 15.114 ca Covid-19 mới, gồm 5.476 F0 cộng đồng và 9.638 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 1.791 ca so với ngày 1/3. Các ngày trước đó, số ca F0 liên tục tăng nhanh.

Trong những ngày này, đường phố Hà Nội thưa vắng xe cộ đi lại ngay cả trong khung giờ cao điểm giao thông buổi sáng.

Ghi nhận tại tuyến đường Trần Phú (đoạn qua Học viện An ninh nhân dân, Hà Đông), đây là tuyến đường ngày thường liên tục ùn tắc, nhưng những ngày gần đây, thời điểm 7h15 sáng, lượng phương tiện giảm hẳn so với trước Tết Nguyên đán.

  • Before
  • After

Cùng vào giờ cao điểm buổi sáng, đường Trần Phú (Hà Đông) thưa thớt phương tiện đi lại

Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Đường phố ở Hà Nội thưa vắng như thời điểm người dân nghỉ Tết
  • Before

Nếu như trước kia, trong giờ cao điểm, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn cục bộ kéo dài, ô tô xếp thành 3 - 4 hàng, xe máy phải đi lên vỉa hè, thì bây giờ lượng phương tiện giảm còn 1/3.

Chị Nguyễn Hà Thanh (Quang Trung, Hà Đông) cho biết, hơn một tuần nay chị Thanh thấy đường phố vắng vẻ hơn nhiều.

“Tôi làm việc tại khu vực Văn Miếu (Đống Đa), trước kia tôi đi làm mất khoảng 45 phút đến 1 tiếng, đi lại rất khó khăn. Nhưng một tuần nay, thấy đường vắng rõ, đi lại thông thoáng, nhanh hơn nhiều”, chị Thanh chia sẻ.

Tại một tuyến đường khác, nút giao Tố Hữu - cầu Mộ Lao (Hà Đông), cũng khung cảnh vắng vẻ hiếm gặp tại cung đường này.

Ở cả hai chiều từ trung tâm thành phố đi Hà Đông và ngược lại, đường phố đều vắng vẻ. Trái ngược tình trạng ùn tắc kéo dài, người dân phải mất đến 3 - 4 nhịp đèn đỏ mới vượt được qua ngã ba như trước kia.

Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Ngã ba Tố Hữu - cầu Mộ Lao (Hà Đông) thông thoáng bất ngờ
  • Before
  • After

Hình ảnh khác lạ so với thường ngày

Nút giao Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), thời điểm 8h sáng, lượng ô tô, xe máy giảm hẳn.

Chị Nguyễn Phương Nga (bán đồ ăn sáng, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân) cho biết, phải từ ra Tết đến giờ chị không còn thấy cảnh ùn tắc trên tuyến đường này.

“Trừ hôm nào xảy ra tai nạn thì đường bị ùn lại, còn không thì từ sau Tết tôi thấy rất vắng. Tôi cũng nghĩ là số F0 đang tăng nhanh nên nhiều cơ quan cho làm việc ở nhà, nhiều gia đình cũng bị F0 nên họ không ra đường nữa”, chị Nga nói.

Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Hầm chui Nguyễn Trãi thưa thớt phương tiện đi lại
Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
  • Before
  • After

Không còn cảnh người xe máy phải đi lên vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển

Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Tại lối xuống từ Vành đai 3 trên cao cũng thưa xe đi lại

Trên rất nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi (đoạn dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở), hầm chui Trung Hòa (Cầu Giấy), hầm Kim Liên (Đống Đa) cũng trong tình trạng vắng vẻ…

Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Đường dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở (Thanh Xuân)
  • Before
  • After

Không chỉ khung giờ cao điểm buổi sáng, nhiều thời điểm trong ngày các tuyến đường vắng bóng xe cộ

Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Nút giao Trường Chinh - Ngã Tư sở thời điểm 8h sáng
Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Hầm chui Trung Hòa (Cầu Giấy) tại chiều đường từ trung tâm thành phố đi Đại lộ Thăng Long
Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Tại chiều vào thành phố cũng thưa thớt xe cộ
Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Đường Phạm Hùng (đoạn qua nút giao Đại lộ Thăng Long) lượng phương tiện chỉ còn 1/3 thường lệ
Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
Hầm Kim Liên (Đống Đa) thời điểm 8h30 sáng

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4) tới nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 303.561 ca Covid-19. Riêng từ thời điểm áp dụng "thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19" (từ ngày 11/10), toàn TP có thêm 299.523 F0 mới. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày.

Các quận huyện có số ca bệnh cộng dồn lớn nhất (từ đầu năm 2021 tới ngày 2/3/2022) là: Hoàng Mai (21.260 F0), Đông Anh (18.461 F0), Nam Từ Liêm (16.761), Đống Đa (15.690 F0), Long Biên (14.627), Bắc Từ Liêm (14.558 F0); Thanh Trì (13.338 F0).

 Đình Hiếu

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh Hà Nội vắng lạ thường trong những ngày F0 tăng nhanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO