Hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc, TPHCM có văn bản chỉ đạo khẩn

Huyên Nguyễn| 19/01/2022 17:01

TPHCM - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa có chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong vụ việc hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc.

Ngày 19.11, Văn phòng UBND TPHCM có văn bản khẩn truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức liên quan tới vụ việc ông Phạm Thanh Nam, Hiệu trưởng trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nam Sài Gòn là F0 vẫn đến trường làm việc.

Ông Đức đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, nhất là giáo viên đang tham gia công tác tại các cơ sở giáo dục phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; cá nhân nào không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ trách nhiệm của thầy giáo Phạm Thanh Nam, Hiệu trưởng trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nam Sài Gòn, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong 3 ngày làm việc.

Trước đó, theo phản ánh, sáng 17.1, đang trong thời gian bị mắc COVID-19, ông Phạm Thanh Nam, hiệu trưởng nhà trường vẫn tới trường để làm việc.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc, TPHCM có văn bản chỉ đạo khẩn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO