Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga và Mỹ không thể tránh thảo luận việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố, Moscow không đe dọa Washington hay các đồng minh châu Âu của Mỹ và đang nỗ lực hết sức để ngăn cuộc khủng hoảng Ukraine không leo thang hơn nữa.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, "không thể chấp nhận" một cuộc chiến tranh hạt nhân là lập trường mang tính nguyên tắc của Nga và sự nguy hiểm của một cuộc xung đột như vậy không nên bị đánh giá thấp.
Ngày 25/10, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố, Moscow phản đối việc triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở bất kỳ đâu và cũng phản đối một cuộc chạy đua vũ trang trên toàn cầu.
Ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này sở hữu, lần đầu tiên trong 4 năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump quyết định không công bố số liệu này.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, nước này và Mỹ đang thảo luận việc nối lại các hoạt động thanh sát trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START), trong đó Moscow trông đợi Washington sớm đưa ra các đề xuất cụ thể.
Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/7 khẳng định, một cuộc đối thoại chiến lược toàn diện Nga-Mỹ đã được Tổng thống hai nước nhất trí trong cuộc gặp tại Geneva có thể góp phần khắc phục tình trạng suy yếu của khuôn khổ kiểm soát vũ khí toàn cầu.
Hôm 29/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Mỹ, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/2 tới.