Với sản lượng ước khoảng trên 43 triệu tấn trong năm nay, giá gạo của nước ta tăng mạnh, tiếp tục phá đỉnh lịch sử. Nông dân lãi lớn khi đầu tư 1.000 USD/ha lúa và đang thu về 3.000-3.500 USD.
Giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam đang tăng mạnh, lên mức 653 USD/tấn, cao nhất 15 năm và đắt hơn gạo Thái Lan 93 USD/tấn. Theo dự báo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ duy trì ở mức cao sang đến đầu năm sau.
Giá xuất khẩu gạo 25% tấm của Việt Nam tăng không ngừng nghỉ trong vòng một tháng qua, lập kỷ lục lịch sử khi Ấn Độ áp lệnh cấm xuất khẩu, bỏ xa mặt hàng cùng loại của Thái Lan cũng như Pakistan.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực (Vietfood), trong phiên giao dịch ngày 19/8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng vượt giá gạo Thái Lan và đắt nhất thế giới.
Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước trong giai đoạn hiện nay.
Cơ quan chức năng tại TP.HCM yêu cầu các địa bàn báo cáo khi có dấu hiệu khan hiếm hàng hoá gạo, kiểm soát giá gạo bán tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ do lệnh cấm xuất khẩu từ Ấn Độ. Cụ thể, gạo 5% tấm đã tăng lên 555-575 USD/tấn.
Thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo khiến doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để bùng nổ doanh thu, nhưng chuyên gia cảnh báo cần dè chừng nhiều thách thức.
Ngày 20/7/2023, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ra thông báo số 20/2023 về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường (phi Basmati), quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.