Ngày 1/7, tại Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra Đối thoại ASEAN và Hàn Quốc lần thứ 26. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yeo Seung-bae và Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại.
Các nước ASEAN-Trung Quốc đề cao ý nghĩa của hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông, coi đây là điều kiện tiên quyết cho nỗ lực phục hồi và phát triển.
Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 5/6 đã kêu gọi thực hiện một giai đoạn trung gian giữa hợp tác và trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU) đối với các nước như Ukraine và Moldova.
Theo Bộ Công thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc vừa qua đã cho biết, kim ngạch thương mại của nước này với Anh trong năm qua tăng vọt, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Các hiệp định thương mại tự do đều yêu cầu hàng dệt may Việt Nam phải có đảm bảo xuất xứ “từ sợi trở đi” hoặc “từ vải trở đi” mới được nhận ưu đãi. Đây lại là khâu Việt Nam đang yếu nhất.
Bộ trưởng Ngoại giao Canada nhấn mạnh mong muốn cùng ASEAN nâng tầm quan hệ, tham gia sâu rộng hơn vào các cơ chế hợp tác khu vực do ASEAN chủ trì và sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Canada.
Quan hệ kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ đã có những tiến triển đáng kể trong những năm qua với việc Thụy Sĩ hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 6 của Việt Nam.
Tại cuộc họp ngày 15/7, các bộ trưởng thương mại của Nhật Bản và Australia khẳng định 2 hiệp định này đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục kinh tế khu vực giai đoạn hậu dịch COVID-19.
Lũy kế 5 tháng đầu năm năm cho thấy khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 302.424.000 tấn, không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.