Công ty Raytheon Technologies của Mỹ đã nhận được đơn đặt hàng từ Cơ quan phát triển không gian Mỹ (SDA) để phát triển một nhóm vệ tinh quỹ đạo thấp đặc biệt sẽ giám sát các vụ phóng tên lửa.
Kế hoạch ngân sách trị giá 3,2 tỷ euro (3,3 tỷ USD) cho hoạt động nghiên cứu và trình làng các tên lửa đẩy của châu Âu được xem là ưu tiên trong chương trình nghị sự.
Nhiều quốc gia có thể đang quan tâm đến các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến Viking và S-350E Vityaz, tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport khẳng định.
Quan chức cấp cao của vùng - ông Valentyn Reznychenko ngày 15/7 cho biết, có ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào thành phố Dnipro, phía Đông Nam Ukraine.
Nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ tiết lộ, một máy bay Trung Quốc đã tiếp cận rất gần các vị trí của nước này trên Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.
Ngày 4/7, Quân đội Ukraine đã công bố các bức ảnh và video cho thấy họ vận hành các hệ thống tên lửa M142 (HIMARS) do Mỹ cung cấp để tấn công các cứ điểm của Nga cả ban ngày lẫn ban đêm.
Kênh truyền hình Zvezda đăng video, ghi lại hoạt động chiến đấu của kíp trắc thủ hệ thống tên lửa chiến thuật "Iskander" đánh phá các cơ sở hạ tầng quân sự và các mục tiêu quan trọng trên khoảng cách hàng trăm km.
Ngày 1/7, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố viện trợ quân sự bổ sung 820 triệu USD cho Ukraine, cung cấp các loại vũ khí trang bị theo yêu cầu thực tế chiến trường của chính quyền Kiev.
Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 7/6 cho rằng Washington không còn chú trọng đến viện trợ quân sự cho Ukraine mà chỉ muốn tạo ra sự hỗn loạn tại đây.