Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết, Nga đã kích hoạt các hệ thống phòng không ở thành phố Belgorod thuộc tỉnh cùng tên vào sáng sớm 28/4.
Trong bối cảnh tình hình châu Âu ngày càng trở nên căng thẳng, giới chuyên gia Mỹ đã phân tích kết cục của một cuộc chiến tranh giả định giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Popular Mechanics cho rằng, B-21 Raider có thể bay dưới mũi tên lửa S-400 của đối phương và rải ngư lôi Quikstrike xuống biển, gây đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu chiến đối phương.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống tên lửa phòng không mới S-550 đang được chế tạo ở Nga, đồng thời lưu ý rằng, Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các hệ thống phòng không quốc gia.
Rồng lửa" S-300 Nga thẹt lửa thị uy trong cuộc diễn tập bảo vệ căn cứ đồn trú tại Tajikistan, sát biên giới Afghanistan với sự tham gia của 200 binh sĩ.
Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên do hãng Almaz-Altey chế tạo đã được chuyển giao cho một đơn vị quân đội Nga làm nhiệm vụ canh gác vùng trời Moscow.
Hôm 16/9, Phó Thủ tướng Yuri Borisov nói với các nhà báo rằng, New Delhi “có khả năng” trở thành quốc gia đầu tiên đặt hàng S-500 của Nga, tuy nhiên, quyết định sau cùng đang được xem xét.
Phát biểu trước báo giới ngày 16/9, Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết, hệ thống phòng không S-500 Prometey đang được bàn giao cho quân đội Nga sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước.
Nguyên phó Tư lệnh Lực lượng Phòng không Nga khẳng định, tổ hợp phòng không S-500 Prometheus đặc biệt ở chỗ nó có nhiều loại tên lửa đánh chặn dành cho các mục đích hoàn toàn khác nhau.
Ngày 9/8, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, nước này bắt đầu các cuộc tập trận sĩ quan chỉ huy với sự tham gia của tất cả quân chủng thuộc các lực lượng vũ trang nước này.
Theo Avia.pro, các chuyên gia đã phân tích và nhận thấy rằng, hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 của Nga kiểm soát 90% lục địa Á-Âu và gần như toàn bộ Bắc Phi.
Với việc thỏa thuận giữa Nga và Israel về vấn đề Syria đã đổ vỡ, người ta hy vọng Moscow sẽ có đủ lý do để bật đèn xanh cho phòng không Syria dùng 'rồng lửa' S-300 nhắm vào chiến đấu cơ Israel nếu bị tiếp tục tấn công.
Baoquocte.vn. Ngày 25/7, chiến đấu cơ Israel đã cố gắng thực hiện một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Damascus của Syria, song tất cả những quả tên lửa đều bị hệ thống phòng không của Syria do Nga sản xuất bắn hạ.