Hé lộ dữ liệu về tỷ lệ tử vong do Omicron

30/12/2021 15:52

Tỷ lệ tử vong do biến chủng Omicron thấp hơn 75% so với các chủng khác.

Telegraph dẫn lời các nhà nghiên cứu từ Viện Quốc gia về bệnh truyền nhiễm của Nam Phi và các đồng nghiệp tại Đại học Pretoria cho hay, Omicron có tỷ lệ tử vong thấp hơn 75% so với các chủng khác.

Theo đó, các nhà khoa học đã quan sát thấy các bệnh nhân nhập viện ở thành phố Tswana, tỉnh Gauteng của Nam Phi, nơi trở thành tâm chấn ban đầu của sự bùng phát của chủng virus mới. Họ phát hiện ra rằng, người mắc Omicron đã tử vong 4,5% khi nhập viện, trong khi ở các biến chủng khác con số này lên tới 21,3%.

Hé lộ dữ liệu về tỷ lệ tử vong do Omicron
Omicron có thể gây những triệu chứng nhẹ hơn nhưng nó đang tạo ra mối đe dọa chết người với hệ thống y tế. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra, ít hơn một nửa số người nhập viện yêu cầu liệu pháp oxy, tăng 99,5% đối với các chủng khác. Số người cần được chăm sóc đặc biệt cũng thấp hơn nhiều với 1% so với 4,3% trong các đợt bùng phát trước đó.

Đồng thời, các bệnh nhân nhập viện trong đợt chủng Omicron bùng phát được xuất viện sau trung bình 4 ngày, so với 8,8 ngày trong các đợt trước.

“Tại thành phố Tswana, tâm chấn đầu tiên trên toàn cầu của Omicron, số người chết và thời gian nằm viện đã giảm mạnh”, Telegraph trích kết luận của các nhà khoa học.

Các nhà nghiên cứu tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một “sự tách biệt hoàn toàn giữa tỷ lệ mắc bệnh và tử vong”, điều này sẽ giúp chấm dứt dịch bệnh và chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu (tức là dịch bệnh mang tính địa phương, xuất hiện theo mùa).

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, nguy cơ từ biến thể Omicron vẫn còn “rất cao”, sau khi số ca mắc Covid-19 tăng 11% trên toàn cầu vào tuần trước.

Theo WHO, Omicron là nguyên nhân ca nhiễm gia tăng nhanh chóng ở một số quốc gia, trong đó có những nơi Omicron đã vượt qua Delta để thành biến thể chiếm đa số như Anh hay Mỹ.

“Rủi ro tổng thể liên quan đến biến thể Omicron vẫn còn rất cao. Tốc độ lây lan nhanh chóng có thể là sự kết hợp của khả năng né miễn dịch và khả năng lây lan nhanh hơn của biến thể Omicron”, WHO thông báo.

Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh tỷ lệ ca bệnh ghi nhận ở Nam Phi đã giảm 29%. Nam Phi là quốc gia đầu tiên báo cáo về biến thể này cho WHO vào ngày 24/11.

Bên cạnh đó, WHO cũng dẫn dữ liệu ban đầu từ Nam Phi, Anh và Đan Mạch - những quốc gia có tỷ lệ ca bệnh trên đầu người cao nhất thế giới cho thấy nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn Delta.

Dù vậy, để hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của Omicron thì cần thêm dữ liệu lâm sàng, bao gồm mức sử dụng oxy, dùng máy thở hay tử vong. Ảnh hưởng của Omicron lên người đã mắc Covid-19 trước đó hay đã tiêm chủng cũng cần nghiên cứu thêm.

Thanh Bình (lược dịch)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hé lộ dữ liệu về tỷ lệ tử vong do Omicron
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO