10 tháng năm nay, nước ta chỉ bán hơn nửa triệu tấn hạt điều đã thu về gần 2,95 tỷ USD. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc chi lượng tiền lớn mua hạt điều nước ta. Ngành hàng này từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu.
Tháng 9, Trung Quốc chi ra số tiền gấp đôi so với tháng cùng kỳ năm ngoái ồ ạt gom mua hạt điều Việt Nam. Thị trường này trở thành khách hàng lớn của hạt điều Việt trong tháng vừa qua.
Việt Nam ồ ạt nhập khẩu hạt điều để phục vụ nhu cầu chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Đây cũng là mặt hàng nông sản nước ta chi tiền nhiều nhất để nhập khẩu trong 9 tháng qua.
Lạm phát khiến người tiêu dùng toàn cầu phải “thắt lưng buộc bụng” để cân đối chi tiêu. Nhiều nông sản vốn là thế mạnh tỷ USD của Việt Nam gặp khó, phải hạ mục tiêu xuất khẩu.