Các mặt hàng nằm trong diện tiêu hủy đều là các sản phẩm kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu, hàng cấm lưu hành và sản phẩm gây hại cho sức khỏe, môi trường.
Mua hàng trực tuyến dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng nhất là trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường béo bở cho các sản phẩm giả, nhái lên ngôi.
Hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu bày bán quá nhiều trên các sàn thương mại điện tử như Lazada hay Shopee... Có ý kiến cho rằng, cần phạt cả người dân cố tình mua hàng giả.
Túi thời trang Christian Dior chính hãng được bán khoảng hơn 70 triệu đồng nhưng tại ki-ốt ở chợ đêm chỉ có giá 200.000 đồng. Trong khi đó, một đôi giày hãng Nike được rao bán hơn 200 nghìn đồng.
Trong 3 ngày, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, thu giữ nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Rolex, Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton... Chợ An Đông trưng bày nhiều sản phẩm này.
Nhà chức trách phát hiện 1.903 đơn vị sản phẩm áo, giày, dép, túi xách không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, gồm các nhãn hiệu nổi tiếng Louis Vuitton, Gucci, Dior,...
Gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Hermes,... vừa được phát hiện tại “thiên đường mua sắm” Saigon Square.
Nhiều mặt hàng vi phạm nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike, Hermes, Gucci... vừa được cơ quan chức năng phát hiện trong 3 tổng kho, cửa hàng kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Hệ thống xác thực hàng chính hãng thông qua mã QR trong thương mại điện tử vừa được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đưa vào vận hành tại địa chỉ truyxuat.gov.vn, góp phần chấm dứt nỗi lo hàng giả, hàng nhái.
TikTok đang trở thành điểm tập trung mới của hàng giả, hàng nhái. Dù nghiêm cấm các sản phẩm kém chất lượng, gian thương vẫn dễ dàng lách chính sách quản lý của nền tảng.
Trước đây hàng giả chỉ tập trung một số mặt hàng như mỹ phẩm, đồ gia dụng... thì bây giờ lại làm giả nhiều mặt hàng khác nhau, ví dụ như xăng dầu giả, vật tư nông nghiệp, phân bón giả.