Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM

15/01/2024 09:48

Trong năm 2023, CSGT TPHCM tạm giữ thêm khoảng 155.000 phương tiện vi phạm giao thông khiến các kho xe tang vật quá tải, chất thành "núi".

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 1

Hàng ngàn xe vi phạm phơi nắng mưa, trong đó có nhiều xe chất đống và bám đầy cỏ dại... tại kho tang vật vi phạm giao thông lớn nhất của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Ở đây hiện là kho chứa của 17.000 phương tiện giao thông cả xe máy, ôtô vi phạm đang chất thành "núi", nhiều năm qua.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 2

Kho tang vật này có diện tích hơn 20.000m2, với 9 khối nhà hai tầng đúng quy chuẩn, có hệ thống PCCC, có mái che. Tuy nhiên, hiện đã quá tải do lượng phương tiện vi phạm trong nhiều năm qua bị tồn động lại.

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội TPHCM ngày 11/1 vừa qua, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho biết trong năm 2023, CSGT mở nhiều đợt xử lý vi phạm nồng độ cồn nên lượng xe vi phạm bị tạm giữ tăng mạnh.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 3

Theo ông Hà, trong năm 2023, có hơn 650.000 trường hợp vi phạm bị CSGT xử lý, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 20%. Số lượng xe máy, ôtô bị giữ gần 155.000 chiếc.

Hiện tại kho tang vật của PC08, số lượng phương tiện đã quá tải, không còn chỗ để trong các kho mái che, buộc phải đưa ra chất thành "núi" ở bên ngoài.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 4

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, theo quy định hiện tại, mức phạt lỗi nồng độ cồn tương đối cao, nhiều khi mức phạt cao hơn giá trị xe vi phạm nên nhiều người không nhận lại xe, khiến số lượng xe lưu giữ tại kho gia tăng.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 5

Khu vực bên ngoài các kho, hàng chục nghìn phương tiện được dựng thành nhiều hàng chật kín, xe chất thành đống cao 5-6m xung quanh các bức tường. Đa số xe đã hư hỏng, biến dạng nặng sau các vụ tai nạn, vi phạm hành chính, nhiều khu vực xe bị cỏ dại bao phủ.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 6

Cách đó khoảng 10km, nằm sát giao lộ đường Hồ Văn Long - Võ Trần Chí (phường Tân Tạo) là bãi xe tang vật của Công an quận Bình Tân.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 7

Với diện tích khoảng 3.500m2, hàng nghìn xe máy nằm chất đống cùng các loại phương tiện khác như xe ba gác, xe tải... phủ đầy bụi.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 8

Hàng nghìn chiếc xe gắn máy được xếp sát nhau theo từng hàng dài. Phía bên ngoài được bao bọc bởi hàng rào tôn cao khoảng 2m, bên trên được rào thép gai.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 9

Nhiều phương tiện bị tạm giữ ở bãi xe nhiều năm liền do chủ xe không tới nhận hoặc các phương tiện tang vật bị tịch thu. Nhiều xe đã hư hỏng, rỉ sét, bạc màu vì "nằm đắp chiếu" nhiều năm liền.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 10

Những lớp xe tang vật tại kho của Công an quận Bình Tân nhìn từ trên cao, các phương tiện được xếp chật kín, thậm chí chồng lên nhau thành nhiều lớp để tiết kiệm diện tích.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 11

Hàng trăm xe ba gác, xe tự chế vi phạm bị thu giữ, xếp chồng lên nhau trong bãi, khu vực kho này hiện chưa có hệ thống PCCC, giám sát.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 12

Nằm ngay dưới chân cầu Phú Mỹ (đường Nguyễn Văn Quỳ) là kho tang vật của Công an quận 7, có diện tích khoảng 1.000m2, hàng trăm phương tiện vi phạm chất đống bị cây cỏ, dây leo bao phủ.

Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM - 13

Hàng nghìn phương tiện dầm mưa dãi nắng, không được thường xuyên dọn dẹp nên cỏ cây mọc um tùm, dây leo bám đầy.

Theo Nghị định 138/2021, kho bãi tạm giữ tang vật vi phạm hành chính phải đảm bảo an toàn, có hệ thống hàng rào bảo vệ, hệ thống phòng cháy chữa cháy... kho bãi ngoài trời phải bố trí mái che mưa, nắng.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị công an các quận, huyện ở TPHCM chưa có kho, bãi giữ xe tang vật đúng quy chuẩn, hoặc đang quá tải khiến hàng nghìn xe phơi nắng mưa nhiều năm qua.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn xe vi phạm chồng chất tại kho bãi lớn nhất của CSGT TPHCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO